Nhiều hoạt động góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 12/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới trao 1.600 phần quà hỗ trợ nhân dân Quận 8, TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chuyển quà của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời vận chuyển đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, sáng 12/9. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đón nhận 1.600 suất quà của Bộ Quốc phòng

Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự Quận 8 đã điều động hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân cùng hơn 660 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Sư đoàn 9, Trường sĩ quan Lục quân 2, Trung đoàn Gia Định, Cục Quân y tăng cường, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo. Nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 4 đồng chí có cha, mẹ qua đời do dịch COVID-19 nhưng không thể về nhà, các đồng chí đã biến đau thương thành hành động, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, Trung tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ, món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang chăm lo cho nhân dân Quận 8 vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội. Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự và chính quyền Quận 8 tiếp tục chăm lo, hỗ trợ nhân dân chiến thắng dịch COVID-19.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 12/9, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức Chương trình “Hiến máu tình nguyện”.

Với thông điệp “Một giọt máu, một hành động đẩy lùi dịch bệnh, một trách nhiệm, một tấm lòng đối với người bệnh”; “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, những ngày qua, Long An đã có hơn 200 đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết quả, ngành chuyên môn đã tiếp nhận 171 đơn vị máu từ các đoàn viên, thanh niên các đơn vị Tân An, Thủ Thừa, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp và lực lượng tình nguyện viên, mỗi người tham gia hiến từ 350-450ml máu.

Ông Trần Quốc Quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết, hiện nay trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong thời gian qua đã tác động lớn và  giảm sút nghiêm trọng đến nguồn dự trữ ngân hàng máu tại các bệnh viện. Vì vậy, Tỉnh đoàn Long An phát động hiến máu vào thời điểm này là việc làm cần thiết, bổ sung vào nguồn máu dự trữ cứu chữa bệnh nhân. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tiếp tục hiến hơn 100 đơn vị máu, qua đó kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ bị thiếu hụt trong công tác điều trị tại các bệnh viện, góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bộ Quốc phòng tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo cho người dân TP Hồ Chí Minh
Bộ Quốc phòng tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo cho người dân TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/9, tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo cho TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN