Triển lãm thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Triển lãm diễn ra đến ngày 12/9, do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad và Công ty Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd. phối hợp tổ chức. Sự kiện có khoảng 650 đơn vị trưng bày trên diện tích 22.000 m2, với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Điểm nhấn của triển lãm năm nay là khu trưng bày của các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) với 29 đơn vị tham gia, mang đến những thiết bị kiểm tra đo lường, nguyên liệu nhựa - cao su và sản phẩm hoàn thiện. Bên cạnh đó, India Pavilion lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện, cùng các khu vực khác giới thiệu các dòng máy móc gia công, thiết bị phục vụ sản xuất hướng đến việc tiết kiệm nguyên liệu và nâng cao năng suất nhà máy.
Các máy móc, thiết bị tham gia triển lãm.
Theo ban tổ chức, nhu cầu đổi mới thiết bị, sử dụng hiệu quả vật tư và tăng cường tỷ lệ tái chế đang là bài toán thực tế đặt ra cho ngành nhựa và cao su trong nước. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, ô tô, bao bì, xây dựng và hàng tiêu dùng.
Chính vì vậy, tại triển lãm, các doanh nghiệp đã tập trung trưng bày nhiều giải pháp về công nghệ tái chế thân thiện, hệ thống tự động hóa quy trình và các sản phẩm ứng dụng cho từng công đoạn trong chuỗi cung ứng.
Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức cũng thiết kế các buổi hội thảo chuyên ngành, tập trung thảo luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, đầu tư xanh, vật liệu tái chế và xu hướng bao bì bền vững.
Song song với hoạt động trưng bày và hội thảo, VietnamPlas 2026 còn chú trọng các chương trình kết nối giao thương. Đây là không gian mở để nhà sản xuất, đơn vị cung cấp công nghệ và khách hàng trao đổi trực tiếp, tìm kiếm đối tác, từ đó từng bước chuyển đổi hoạt động sản xuất theo hướng giảm thiểu tác động đến môi trường.