Ấm lòng 'Gian hàng 0 đồng' gần 10 năm hỗ trợ người khó khăn

Gần 10 năm qua, mô hình “Gian hàng 0 đồng” tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai được duy trì đều đặn vào mỗi dịp cuối tuần, trở thành địa chỉ quen thuộc của người bán vé số, lao động tự do và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những bó rau, bao gạo, gói mì được trao miễn phí, mô hình đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Xuân 1 chuẩn bị, sắp xếp quần áo đã qua sử dụng tại “Gian hàng 0 đồng” để người dân có hoàn cảnh khó khăn đến lựa chọn. 

Sáng Chủ nhật, tại Nhà văn hóa khu phố Tân Xuân 1, các hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố tất bật chuẩn bị cho “Gian hàng 0 đồng”. Trên những chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng là gạo, mì gói, rau xanh, củ, quả, cháo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân có hoàn cảnh khó khăn đến lựa chọn.

Cuối tuần qua, dù đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, gian hàng vẫn hoạt động bình thường. Để có những phần quà trao đến người dân, các hội viên đã chuẩn bị từ tối hôm trước hoặc thức dậy từ sáng sớm. Người tranh thủ đến chợ Đồng Xoài nhận rau do tiểu thương hỗ trợ; người về vườn nhà hái rau muống, rau lang mang đến gian hàng; người vận chuyển gạo, mì gói do các nhà hảo tâm trao tặng.

Cứ đến sáng Chủ nhật hằng tuần, những người có hoàn cảnh khó khăn lại tìm đến gian hàng để lựa chọn các mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng. Ngoài thực phẩm, gian hàng còn có quần áo đã qua sử dụng, trong đó nhiều bộ quần áo, đồng phục còn khá mới được người dân lựa chọn cho bản thân và gia đình.

Bà Huỳnh Thị Thanh Huệ, người dân khu phố Tân Xuân 1, cho biết Chủ nhật nào bà cũng đến nhận một số nhu yếu phẩm. Theo bà Huệ, những phần quà tuy không lớn nhưng giúp người dân giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt. “Chủ nhật nào tôi cũng tới đây lấy. Gian hàng này các chị em rất thân thiện. Phần quà tuy rất nhỏ nhưng cũng giúp người dân bớt đi một phần khó khăn. Đây là món quà rất ý nghĩa, rất hữu ích đối với những người đang gặp khó khăn”, bà Huệ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân đến “Gian hàng 0 đồng” lựa chọn rau xanh và các nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí.

Ông Phạm Bá Hiền, phường Bình Phước, cho biết từ khi biết đến mô hình, tuần nào ông cũng đến lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết. “Chủ nhật nào cũng có gạo, mì gói, rồi củ quả, rau xanh, rau sạch để hỗ trợ những người nghèo. Tôi rất chân thành cảm ơn tấm lòng của các cô chú và các mạnh thường quân”, ông Hiền nói.

Theo anh Hồ Việt Nhật, Bí thư Chi đoàn khu phố Tân Xuân 1, việc duy trì “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các thành viên vẫn duy trì gian hàng, trao những phần quà đến người dân theo kế hoạch.

Là một trong những người khởi xướng mô hình, bà Nguyễn Thị Ngoan, phường Bình Phước, cho biết những ngày đầu, gian hàng được hình thành với mong muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, với tinh thần “Kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình”. Qua thời gian hoạt động, mô hình nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân. Nguồn lực đóng góp được sử dụng để mua, tiếp nhận và trao các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

“Gian hàng đã duy trì gần chục năm nay nhờ sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân và tinh thần hỗ trợ của các chị em trong câu lạc bộ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh này, mọi người vẫn tích cực chuẩn bị những phần quà để bà con có thêm nhu yếu phẩm sử dụng trong ngày lễ”, bà Ngoan cho biết.

Theo bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, chính quyền địa phương đánh giá cao mô hình “Gian hàng 0 đồng” bởi đây là hoạt động an sinh xã hội được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái của hội viên phụ nữ cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn quần áo đã qua sử dụng tại “Gian hàng 0 đồng”; nhiều bộ quần áo, đồng phục còn khá mới được trao tặng, góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt chi phí sinh hoạt. 

Sau gần 10 năm, mô hình đã hỗ trợ nhiều người bán vé số, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Bên cạnh việc cung cấp nhu yếu phẩm, hoạt động còn góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Hoàng Thúy Vũ, tổng nguồn lực vận động để thực hiện các hoạt động hỗ trợ trong gần 10 năm qua ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Cùng với “Gian hàng 0 đồng”, Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Xuân còn duy trì việc nấu khoảng 200 phần bún chay phát miễn phí vào ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng.

“Gian hàng 0 đồng” không cố định tại một địa điểm mà luân phiên tổ chức tại các nhà văn hóa khu phố Suối Đá, Xuân Lộc, Tân Tiến và Tân Trà thuộc khu vực phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài trước đây, nay đều thuộc khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước. Thông tin về thời gian, địa điểm hoạt động được thông báo trên các nhóm Zalo cộng đồng để người dân thuận tiện tìm đến.

Chú thích ảnh
Hội viên phụ nữ khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước chuẩn bị, trao các loại rau, củ, quả và nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại “Gian hàng 0 đồng”. 

Tùy nguồn lực vận động từng tuần, gian hàng có thêm nhiều mặt hàng như dầu ăn, nước tương, nước mắm, bánh kẹo, thịt, cá và các loại thực phẩm thiết yếu khác. Việc tổ chức linh hoạt giúp nguồn hàng được phân bổ phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận hoạt động hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ cho biết thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các mô hình an sinh xã hội hiệu quả được duy trì, phát huy và lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời mong muốn có thêm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân và người dân cùng tham gia, góp phần mở rộng nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Từ một hoạt động hỗ trợ được duy trì vào cuối tuần, “Gian hàng 0 đồng” đã trở thành mô hình cộng đồng được nhiều người dân biết đến. Những phần quà thiết yếu được trao đi đều đặn không chỉ giúp người dân giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong khu dân cư.

Bài và ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Lan tỏa yêu thương, tiếp sức học sinh khó khăn đến trường
Lan tỏa yêu thương, tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Năm học mới 2026-2027 đang đến gần, tại nhiều xã, phường của tỉnh Tây Ninh, màu áo xanh thanh niên lại tất bật với các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà mới được khởi công, suất học bổng, chiếc cặp, bộ đồng phục và phần quà nghĩa tình - tất cả đang góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN