Những 'nghị lực' cùng chung niềm tin vào cuộc sống, kiên trì theo đuổi điều tốt đẹp

Những thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam, là những người bạn, người đồng chí cùng chung khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp và đóng góp cho đất nước. 

hía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết.

hía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 đã tôn vinh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh...Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam đã phối hợp tổ chức.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam: Những thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam, là những người bạn, người đồng chí cùng chung khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp và đóng góp cho đất nước. Đồng hành cùng các bạn là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội.

m4.jpg
Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026 không chỉ là hoạt động tôn vinh, mà còn ghi nhận hành trình nỗ lực và những đóng góp thiết thực của thanh niên khuyết tật đối với cộng đồng.

“Mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp. Phía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết. Chúng tôi trân trọng cả thành quả lẫn hành trình ấy; trân trọng sự nghiêm túc với công việc, tinh thần ham học hỏi và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của các bạn”, anh Quy nói.

Cũng theo anh Quy, chúng ta trân trọng câu chuyện của một vận động viên khiếm thị, sau khi giành 11 huy chương Vàng quốc gia, vẫn tiếp tục mở cơ sở trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh và dạy bơi miễn phí cho trẻ em, người khuyết tật. Hay cảm phục một bạn nữ sử dụng xe lăn đã kiên trì xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế; một bạn nữ khiếm thị tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và xây dựng phần mềm giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn. Cùng với đó là những câu chuyện về học tập, lao động, khởi nghiệp, thể thao và hoạt động cộng đồng của các bạn được tuyên dương hôm nay….

n1.jpg
Mỗi gương mặt được tuyên dương là một minh chứng cho khả năng vươn lên và đóng góp của người khuyết tật khi có cơ hội học tập, làm việc và tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội.

“Tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực bền bỉ; vì đã tin vào giá trị của bản thân và góp sức làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Các bạn giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng mỗi người trẻ đều có khả năng đóng góp, khi được tôn trọng và có cơ hội phù hợp. Những việc các bạn đang làm cũng là biểu hiện đẹp của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bằng trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình và với những người xung quanh”, Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở quan tâm những bạn còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia hoạt động; phối hợp với gia đình, các tổ chức của người khuyết tật và cơ quan liên quan để kết nối sự trợ giúp phù hợp. Tổ chức Đoàn, Hội cần là nơi các bạn có thể tìm đến, chia sẻ tâm tư và nhận được sự đồng hành tin cậy.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, đặc biệt là Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tạo thêm điều kiện để thanh niên khuyết tật trực tiếp tham gia xây dựng và tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khuyết tật trong kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Những trải nghiệm và đề xuất của các bạn sẽ giúp hoạt động của tổ chức sát thực tế hơn. Các gương được tuyên dương có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kết nối cơ hội cho những bạn khác, phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình.

n2.jpg
Từ những nỗ lực cá nhân đến các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, các thanh niên được tuyên dương đang biến hành trình vượt khó thành những đóng góp cụ thể cho gia đình và xã hội.

Năm nay, từ 62 hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 gương mặt để tuyên dương. Mỗi gương mặt là một minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình một điểm chung: nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến. Như bạn Ma Thị Phương, cô gái khiếm thị sinh năm 2001 tại Thái Nguyên chọn cách không để bóng tối phủ kín cuộc đời mình. Tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.89/4.0 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023, và giành giải Nhất Hội thi Tin học quốc gia dành cho người mù lần thứ III với phần mềm ZABLND do chính cô phát triển để hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính, cô gái người Tày này đã biến khiếm khuyết về thị lực thành động lực để nhìn xa hơn.

Hay mang trong mình di chứng chất độc da cam, cao chưa đầy 1 mét và phải di chuyển bằng xe lăn từ năm 2024, chị Đặng Thị Oanh (sinh năm 1994, Nghệ An) vẫn đứng vững trên đôi vai trách nhiệm với cộng đồng. Với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị đã khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng”, triển khai 9 đợt, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh, huy động hơn 126 triệu đồng nguồn lực cộng đồng.

n3.jpg
26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Từ đường đua xanh đến bục vinh quang, Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1996 đã mang về 12 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng chỉ trong 5 năm (2021 - 2026). Nhưng huy chương không phải điều duy nhất anh để lại: Cơ sở massage trị liệu do anh sáng lập đang tạo việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị, và những buổi dạy bơi miễn phí anh dành cho trẻ em và người khuyết tật vẫn đều đặn diễn ra.

Những câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại Tập đoàn TCP: “Năm 2020, khi bắt đầu đồng hành cùng chương trình, chúng tôi nghĩ mình đang trao đi sự hỗ trợ. Nhưng càng gắn bó, chúng tôi càng học được nhiều hơn thế - học cách nhìn khó khăn bằng một ánh mắt khác, như cách các bạn thanh niên khuyết tật đã làm.

Với định hướng “Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa. Bốn dự án khởi nghiệp được tiếp sức năm nay, vì thế, sẽ là một khởi đầu, không phải một điểm dừng”.

s.jpg
Sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng hướng tới việc tạo thêm cơ hội để thanh niên khuyết tật chủ động tham gia, phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng. Dịp này, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 4 dự án tiêu biểu, mỗi dự án sẽ được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ Dự án "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" năm 2026.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Từ năm 2020, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong lập thân, lập nghiệp.

Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 301 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh. Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

H.P/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Trong đêm 15/9, giữa lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, BCH Quân sự xã Tam Thái cùng lực lượng chức năng xã Tam Thái (Nghệ An) đã vượt qua nguy hiểm, kịp thời đưa một bệnh nhân có dấu hiệu nghi viêm ruột thừa cấp đi cấp cứu.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.