Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 18/9, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại xã Thạnh Đức; qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn.

tay-ninh-5121.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao quà Trung thu, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại xã Thạnh Đức. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí; qua đó giúp các em có cơ hội phát triển, vươn lên và hòa nhập cộng đồng. Thạnh Đức là địa phương có số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cao nhất tỉnh. Đây là nhóm trẻ cần được quan tâm thường xuyên, không chỉ bằng những hoạt động hỗ trợ trước mắt mà cần có các chính sách mang tính căn cơ, lâu dài; góp phần giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và phụ huynh tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em, nhất là những trẻ đang phải chịu thiệt thòi. Các ngành chức năng, trong đó có ngành Y tế nghiên cứu, tham mưu những chính sách hỗ trợ phù hợp, mang tính căn cơ và lâu dài, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các chính sách cần hướng đến việc hỗ trợ kịp thời, thiết thực, góp phần ổn định cuộc sống và tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em.

tay-ninh2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Thạnh Đức. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 5.743 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 13.581 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Riêng xã Thạnh Đức có 148 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 1.169 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Phạm Vũ Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức, thời gian qua, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên, địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho trẻ em. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong Tháng hành động vì trẻ em và nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xã Thạnh Đức trao 150 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí 22,5 triệu đồng. Đầu năm học mới, địa phương vận động 115 triệu đồng hỗ trợ sách, vở, ba lô, bảo hiểm y tế và nhu yếu phẩm cho học sinh khó khăn. Dịp Tết Trung thu, xã triển khai chương trình “Trung thu yêu thương” vận động trao 6.000 phần quà; tổ chức đêm hội “Trăng rằm thắp sáng tuổi thơ” trao 300 phần quà, rước đèn, tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Xã đặt mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

tay-ninh3.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với trẻ em được nhận quà Trung thu tại xã Thạnh Đức. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Dịp này, các đại biểu đã trao 248 phần quà cho trẻ em xã Thạnh Đức, trong đó có 148 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 100 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm 600.000 đồng tiền mặt và bánh Trung thu trị giá 100.000 đồng...

* Cùng ngày (18/9), tại hội trường Trung tâm Phục vụ hội nghị xã Thủ Thừa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đoàn công tác trao quà trung thu cho trẻ em. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Đoàn công tác trao quà trung thu cho trẻ em. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trung thu không chỉ là dịp để đoàn viên mà còn là ngày hội của thiếu nhi, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của gia đình và toàn xã hội. Cùng với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động có ích để trở thành những công dân tốt trong tương lai.

Đoàn công tác trao quà trung thu cho trẻ em. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Đoàn công tác trao quà trung thu cho trẻ em. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã trao 154 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại xã Thủ Thừa. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm quà bánh Trung thu và 600.000 đồng tiền mặt, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.

Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà trẻ em tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh với mong muốn mọi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu trọn vẹn.

Đức Hạnh - Minh Phú/TTXVN

Dành cho bạn

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.