Chư ni Phật giáo tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong 4 ngày qua (31/8 - 3/9), Ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương (thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cùng chư ni các tỉnh, thành phố đã quyên góp và trao tặng nhiều vật tư, thiết bị y tế trị giá gần 1,8 tỷ đồng cho các trung tâm y tế, bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19, hỗ trợ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Chú thích ảnh
 Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Phó Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương (giữa) trao số vật tư y tế tặng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN phát

Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác của Phân ban Ni giới Trung ương do Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, tặng 300 bộ đồ bảo hộ cấp 3, cấp 4; 160 khẩu trang N95-3M, 9.000 khẩu trang y tế N95; 6.000 khẩu trang 3D; 5 máy tạo ô xy, 40 bình oxy loại 40 lít; 20 thùng giữ nhiệt cho vaccine; găng tay y tế, đồ sát khuẩn cho Sở Y tế Đồng Nai, Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Phân ban Ni giới Trung ương, Sư cô Thích nữ Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban đã trao tặng lực lượng y bác sỹ và tình nguyện viên Phật giáo đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 số 10 (thành phố Thủ Đức) 10 thùng khẩu trang N95 Promask; 4 thùng khẩu trang N95-3M; 300 bộ đồ bảo hộ cấp 3 và 280 bộ đồ bảo hộ cấp 4.

Sư cô Huệ Đức cũng đã thay mặt Phân ban Ni giới Trung ương trao tặng Bệnh viện 175, Bệnh viện Dã chiến 175 (quận Gò Vấp), Bệnh viện Dã chiến số 3 và số 8 các vật tư y tế là khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, máy tạo oxy, bình oxy, thùng giữ nhiệt…; trao tặng Trạm oxy 0 đồng Bình An (TP Hồ Chí Minh) 100 bình oxy loại 40 lít, nhằm hỗ trợ oxy kịp thời cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. 

Dịp này, đại diện Phân ban Ni giới Trung ương trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện Dã chiến số 3 tỉnh Bình Dương số trang thiết bị y tế tại mỗi đơn vị gồm 300 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 320 khẩu trang N95-3M, 3.000 khẩu trang N95 Promask, găng tay y tế hoặc đồ sát khuẩn. Ngoài ra, Phân ban Ni giới Trung ương cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quà nhu yếu phẩm trị giá 390 triệu đồng đến những gia đình khó khăn đang cách ly, phong tỏa tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; cúng dường hỗ trợ khó khăn cho Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai 50 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xuân Khu (TTXVN)
Tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị y tế hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19
Tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị y tế hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 24/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Đoàn công tác gồm 50 y, bác sỹ sẽ hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16, Quận 7. Đây là đoàn công tác thứ 5 và cũng là đoàn công tác có số lượng người đông nhất được cử tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN