Phú Yên tiếp nhận các thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức tiếp nhận các thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 do Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Chú thích ảnh
Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương trao hỗ trợ cho CDC Phú Yên. 

Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã trao tặng 1.000 bộ kit chẩn đoán SARS-CoV-2 cho Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên và 2.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuy Hòa.

Bác sỹ Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Yên cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đơn vị tài trợ. Sở Y tế cam kết sẽ sử dụng các thiết bị y tế được trao tặng một cách hiệu quả nhất cho công tác phòng, chống COVID-19.

Để giúp đỡ tỉnh Phú Yên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã trao tặng tỉnh Phú Yên một máy xét nghiệm Realtime RT-PCR. Các thiết bị này đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại CDC Phú Yên.

Chú thích ảnh
Bà Marie Damour - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tiếp nhận qua màn hình trực tuyến. 

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận nguồn tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức (bằng hình thức trực tuyến), bà Marie Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam và tỉnh Phú Yên trong công tác phòng chống dịch; đồng thời khẳng định Hoa Kỳ luôn là bạn, là đối tác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với Việt Nam. Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tin tưởng Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên sẽ sớm khống chế được dịch COVID-19.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ dành cho địa phương. Máy xét nghiệm PCR do Hoa Kỳ trao tặng sẽ được tỉnh bổ sung vào dây chuyền xét nghiệm của CDC Phú Yên, giúp ngành Y tế địa phương nâng cao năng lực xét nghiệm, sớm vượt qua khó khăn của đại dịch.

Ông Trần Hữu Thế khẳng định, với quyết tâm của chính quyền, sự ủng hộ của toàn dân và sự hỗ trợ của Hòa Kỳ, tỉnh Phú Yên sẽ sớm khống chế dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Khi dịch bệnh kết thúc, địa phương sẽ triển khai nhiều hơn các chương trình và kế hoạch hợp tác nhân đạo, giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư với đối tác Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên trao tiền ủng hộ các hộ nghèo trong đại dịch COVID-19.

Trong ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bảo Châu Phú Yên đã trao 300 triệu đồng tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các địa phương là thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hòa để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Phú Yên: Tổ chức tiêm vaccine cho người có công với cách mạng
Phú Yên: Tổ chức tiêm vaccine cho người có công với cách mạng

Từ ngày 14-17/8, Sở Y tế tỉnh Phú Yên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người có công với cách mạng và người trên 65 tuổi mắc các bệnh mạn tính. Đây là nhóm đối tượng cao tuổi, vì vậy công tác khám sàng lọc và theo dõi sau khi tiêm được chú trọng thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN