Đắk Lắk, Phú Yên thay đổi, gia hạn giãn cách tại một số địa phương

Chiều 14/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn về việc thay đổi các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và siết chặt một số biện pháp phòng, chống dịch đối với thành phố Buôn Ma Thuột, thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Buôn Ma Thuột kiểm soát người dân ra đường đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; trong trường hợp cần thiết tổ chức các hội nghị trên 20 người thì phải phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và phải đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch. Không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Thành Buôn Ma Thuột phải tạm dừng hoạt động nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề (bao gồm cả hoạt động hè).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar/pub, quán nhậu, vũ trường, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập internet công cộng, các cơ sở làm đẹp (thẩm mỹ, mát xa, gội đầu, cắt tóc, làm móng…); khu vui chơi trẻ em, sân vận động; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao (kể cả trong nhà và ngoài trời). Tạm dừng phát hành vé số cho đến khi có thông báo mới.

Các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải đảm bảo các điều kiện, gồm: khách đến mua phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; các chủ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; người chế biến, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, thực phẩm, phục vụ khách hàng; phải ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan có thẩm quyền. Dừng tất cả các chợ tự phát và hoạt động buôn bán vỉa hè.

Nhân viên bưu điện giao nhận thư từ, báo chí, bưu phẩm; nhân viên giao hàng (shipper) và nhân viên giao gas phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, có sổ nhật ký ghi rõ cụ thể từng địa chỉ đi, đến giao hàng, bưu phẩm...

Thành phố Buôn Ma Thuột phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người đến, về địa bàn từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về hoặc đến  (cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và UBND các địa phương); yêu cầu họ đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc; cách ly y tế tập trung trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về, tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác thị họ phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, từ ngày 24/7 đến ngày 14/8, thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến chiều 14/8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 509 ca mắc COVID-19, trong đó có 75 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong.

*Với quyết tâm thu hẹp các “vùng đỏ”, mở rộng và bảo vệ vững chắc “vùng xanh” tiến tới dập dịch. Ngày 14/8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, đã ký và ban hành công văn số 3744 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổ phòng, chống COVID cộng đồng phường 1, thành phố Tuy Hòa lập chốt giữ "Vùng xanh" - vùng an toàn, không có dịch. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến  ngày 25/8 đối với 5 địa phương gồm: thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, Tây Hòa và huyện Tuy An. Còn 4 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu áp dụng việc giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, đến 8 giờ ngày 14/8, Phú Yên đã ghi nhận 2.153 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Tuy Hòa ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 1.189 người, huyện Phú Hòa  - 436 ca, Tuy An - 157 ca, thị xã Đông Hòa - 154 ca và huyện Tây Hòa - 53 ca. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc được ghi nhận trong cộng đồng vẫn còn nhiều tại một số địa phương qua sàng lọc diện rộng. Đặc biệt, có một số ổ dịch liên quan đến người từ các vùng dịch trở về địa phương và một số ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Dự báo, trong thời gian tới một số địa phương có thể còn gia tăng số ca mắc ngoài cộng đồng và số trường hợp tử vong tiếp tục tăng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị các địa phương tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, phù hợp để sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, mở rộng và bảo vệ chắc chắn các “vùng xanh”, quyết tâm thu hẹp các “vùng đỏ” trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới; quản lý chặt đối với công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và từ vùng dịch trở về.

Tuấn Anh - Phạm Cường (TTXVN)
Trà Vinh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16
Trà Vinh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Ngày 14/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ký ban hành công văn số 3405 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 1/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN