Tăng cường hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các địa phương phía Nam

Ngày 19/8, Đoàn công tác gồm 50 y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của tỉnh Phú Thọ đã lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng quà, động viên đoàn công tác tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chia sẻ với Đoàn trước khi lên đường, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, tỉnh chỉ đạo Sở Y tế lên kế hoạch tiếp tục cử đoàn y, bác sỹ chi viện cho Thành phố chống dịch. Đây là đợt thứ 6, Phú Thọ cử các đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh bạn chống dịch và là lần thứ 2, tỉnh cử đoàn cán bộ y tế chi viện cho TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, những cán bộ chiến sỹ áo trắng của Phú Thọ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, gác lại hạnh phúc riêng lên đường vì việc chung. Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành Y tế Phú Thọ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với thành phố mang tên Bác.

Ông Bùi Minh Châu mong muốn với tinh thần quyết tâm cao và trình độ chuyên môn sẵn có, thành viên của Đoàn công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức, giúp đỡ nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Trước khi tham gia Đoàn công tác, các thành viên đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân… Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ do Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh phân công.

Trước đó, ngày 14/7/2021, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ gồm 52 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch.

* Thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và Công đoàn ngành y tế, ngày 19/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử đoàn công tác đợt 2 gồm 122 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Động viên đoàn trước khi lên đường, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhấn mạnh, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các nhân viên y tế tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch; hành động vì nghĩa đồng bào, vì lợi ích, sức khỏe, tính mạng của cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Danh Cường tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, các thành viên trong đoàn công tác sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngành y tế TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, cuối tháng 7/2021, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử một đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Các thầy thuốc của Bệnh viện được chỉ định hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6 (Khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức) với quy mô 4.000 giường.

Tính tới ngày 16/8, Bệnh viện dã chiến số 6 đã tiếp nhận khoảng 8.200 trường hợp, trong đó gần 6.000 người đã được điều trị khỏi và ra viện. Cùng với tiếp nhận bệnh nhân từ các đơn vị điều phối lên, Bện viện còn tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu từ bên ngoài đưa vào nhằm hạn chế tối đa tình trạng chuyển bệnh nhân đi nơi khác. Đây là sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì người dân của tập thể y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 6 trong thời điểm dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến căng thẳng.

Bộ Y tế cho biết, tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử gần 13.500 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam. Các chuyên gia và lãnh đạo vụ, cục của Bộ Y tế đã được huy động hỗ trợ thành phố Thủ Đức và 24 quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ…

* Sáng 19/8, chương trình “Tiếp sức Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) được triển khai tại thành phố Cần Thơ. Chương trình được kết hợp với chuỗi hoạt động "Hành trình Kết nối - San sẻ yêu thương" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức.

Chú thích ảnh
Chương trình "Tiếp sức Việt Nam" trao tặng 1 máy thở cho bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Trong đợt ra quân lần này, các vật tư, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm được chương trình hỗ trợ cho thành phố gồm có: 1 máy thở, 7 nghìn đồ bảo hộ, 7 nghìn khẩu trang N95, gần 4,6 nghìn chai nước rửa tay, 2,8 nghìn chai nước và 600 phần nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Các hàng hóa hỗ trợ được tặng cho Bệnh viện Đa khoa thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các quận, huyện trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ Trần Việt Tuấn, đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chương trình nhằm nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia; động viên để khích lệ, cổ vũ tinh thần các tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ trên khắp địa bàn thành phố. Chương trình được thực hiện trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, góp phần hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, chăm lo cho thanh, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch.

Chương trình "Tiếp sức Việt Nam" dự kiến triển khai tại 8 tỉnh, thành khu vực phía Nam gồm TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Chương trình sẽ trao tặng 7 máy thở chống xâm nhập và không xâm nhập, 65 nghìn khẩu trang y tế N95 và bộ áo bảo hộ, hơn 35 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn, 20 nghìn thùng nước uống đóng chai đến các bệnh viện nhằm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu. Dự kiến, chương trình diễn ra đến ngày 26/8.

Tạ Toàn - Trung Kiên - PV (TTXVN)
Tiếp tục tăng cường lực lượng quân y hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch
Tiếp tục tăng cường lực lượng quân y hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Ngày 18/8, tại Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải), Tổng cục Hậu cần tổ chức giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y tăng cường vào các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi giao nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN