Cánh chim Chrao của núi rừng Tây Nguyên

Đã nhiều năm nay, người dân trong làng Plei Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) luôn xem già Siu Biai như cánh chim Chrao, là "kim chỉ nam" cho dân làng phát triển kinh tế, phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Già Biai đã luôn phát huy tốt vai trò người có uy tín, tích cực hướng dẫn đồng bào Jrai tập trung phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Già Biai - người có có uy tín của làng Plei Phung (Gia Lai). Ảnh: TTXVN phát

Bước qua ngưỡng tuổi lục tuần, nhưng già Biai vẫn tràn đầy nhiệt huyết trong mọi công tác của thôn, làng và hăng say lao động, phát triển kinh tế. Bởi với già, muốn dân làng nghe và làm theo, mình phải làm gương trước. 

Khi mới lập gia đình, do ít đất sản xuất, không vốn liếng nên cuộc sống của chàng thanh niên Siu Biai gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi có 8 người con. Không để điểm xuất phát thấp làm khó, với sức khỏe và sự siêng năng, Siu Biai đã tích cực khai hoang đất trống để trồng cà phê, bắp, mì. Anh thanh niên học hỏi kinh nghiệm của các hộ đi trước, tham gia tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng để áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình. Bên cạnh đó, anh tập trung đầu tư chăm sóc cà phê và chăn nuôi thêm bò, dê.

Đến nay, với gần 5 ha cà phê, lúa, 9 con bò sinh sản, 5 con lợn, trừ chi phí, gia đình già Biai có thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Với đặc điểm có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số Jrai sinh sống, bà con làng Plei Phung vẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp truyền thống dựa vào thiên nhiên nên năng suất cây trồng thường thấp. Nhận thấy cần thay đổi nhận thức của bà con, già Siu Biai đã quan tâm, thăm hỏi các gia đình trong làng; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế để giúp dân làng thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. 

Bên cạnh vận động đồng bào tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp, tìm tòi trên sách báo để học hỏi, tiếp cận những mô hình hiệu quả của các hộ nông dân tại địa phương, già Biai vận động những hộ có diện tích hồ tiêu bệnh hại, cà phê già cỗi, lúa nước thường xuyên bị hạn chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế hơn. Nhờ theo gương già Biai, nhiều hộ dân trong làng đã biết áp dụng khoa học, kĩ thuật vào phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. 

Ông Kpuih Mlưih (làng Plei Phung) vui mừng nói: “Trước đây, tôi trồng các loại cây bắp, mì, đậu… năng suất kém, thu nhập bấp bênh, gia đình nghèo khổ. Được già Biai chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ về kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng phân bón, nước tưới kịp thời nhờ vậy, năm 2013 gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi và dân làng luôn tin tưởng và cám ơn già Biai”. 

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, già Biai còn tích cực vận động người dân đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới. Khi biết xã Ia Phang triển khai làm đường giao thông nông thôn, già Biai đã không quản ngày đêm đến từng nhà vận động dân làng cùng nhau tháo dỡ hàng rào, chặt cây cối, hiến đất làm đường.

Già Biai bày tỏ, trước đây, con đường đi vào khu nhà mồ của làng còn là đường đất rất nhỏ hẹp nên việc đi lại của bà con gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Trong khi đó, một số hộ dân vẫn chưa nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nên vận động các hộ dân hiến đất làm đường không dễ. Để làm gương cho dân làng, già đã hiến 200m2 đất và kết hợp với chính quyền địa phương đến vận động, giải thích, thuyết phục từng hộ gia đình vì lợi ích của mình và của con cháu sau này. 

"Thấy mình tuyên truyền đúng, nhiều hộ đã tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà lùi vào phía trong, đồng lòng hưởng ứng hiến đất để đơn vị thi công mở rộng các tuyến đường trong làng. Đến nay, 60% con đường trong làng được bê tông hóa, cứng hóa”, già Biai chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Già Biai tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 20 năm qua, già Biai luôn được bà con tín nhiệm và bầu làm Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là khoảng thời gian già nỗ lực tuyên truyền, dặn dò, nhắc nhở bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận động người dân không nghe theo lời xúi giục, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động theo tổ chức Fulro, “Tin lành Đê ga”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bằng uy tín và sự hiểu biết của mình, dân làng Plei Phung đã tự nguyện nghe và làm theo già Biai. Đến nay, trong làng không còn ai nghe lời kẻ xấu dụ dỗ; người dân cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng giàu đẹp.

Ông Đặng Xuân Tài, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh cho biết: Già Siu Biai là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Già đã phát huy tốt vai trò cầu nối cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ có già Biai, địa phương đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả các chương trình như xây dựng nông thôn mới, phong trào xóa đói, giảm nghèo…

Khôi Nguyên (TTXVN)
Puih Duch - già làng gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới
Puih Duch - già làng gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới

Ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, già Puih Duch – Trưởng Ban công tác Mặt trận, người uy tín của làng Jut 2 được ví như "cây Kơ Nia" và được người dân rất kính trọng, yêu mến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN