Kiên Giang: Nguy cơ mất trắng mùa gừng ở U Minh Thượng

Vụ mùa năm nay, nông dân các xã Minh Thuận, An Minh Bắc vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang trồng hơn 261 ha gừng, tăng gấp 4 lần so với mùa vụ năm trước. Tuy nhiên, hiện có hơn 100 ha gừng ở đây bị nhiễm bệnh khiến nhiều nông dân lao đao và đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo Trạm bảo vệ thực vật huyện U Minh Thượng, do nông dân không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, gừng giống có khả năng mang mầm bệnh là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn tấn công gây bệnh cây gừng. Gừng trồng của nông dân đang bị bệnh thối nhũn củ, rất khó phòng trị, không còn khả năng hồi phục để phát triển. Hiện nay, những nông dân có diện tích cây gừng bị bệnh buộc phải thu hoạch non, bán đổ bán tháo với giá rẻ, nhưng ít người mua. Trong khi đó, nếu để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh, gừng sẽ được giá. Do chưa có thuốc bảo vệ thực vật đặc trị, nhiều nông dân có diện tích gừng phát triển xanh tốt đang lo ngại bệnh thối nhũn củ lây lan sang gây hại, vì chỉ cần một bụi gừng bị bệnh thì vài ngày sau cả đám gừng bị lây nhiễm, không cứu chữa được.

Được biết, vài ba năm trở lại đây trồng gừng trúng mùa, được giá và lãi cao, trên dưới 100 triệu đồng/1.000 m² nên nhiều nông dân ở U Minh Thượng chuyển sang đầu tư trồng gừng. Nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ gừng, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư.

Trạm bảo vệ thực vật huyện U Minh Thượng khuyến cáo nông dân tập trung thu hoạch nhanh, dứt điểm diện tích gừng bị bệnh, xử lý đất để hạn chế mầm bệnh lây lan gây hại diện tích gừng trồng lân cận. Trạm hướng dẫn nông dân các biện pháp chủ động phòng tránh bệnh trước khi trồng như: cải tạo và khử trùng đất, tôn cao bờ liếp, chọn giống tốt không mang mầm bệnh…

Hoàng Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN