Giảm độ mặn trên nhiều sông ngòi tại Đồng Tháp

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Tháp về tình hình mặn khu vực tỉnh Đồng Tháp (từ 12 giờ ngày 20/4/2026 đến 12 giờ ngày 21/4/2026), độ mặn tại 14 điểm đo trên sông Tiền, sông Soài Rạp và kênh Chợ Gạo, sông Hàm Luông và sông Vàm Cỏ Tây đều giảm. Cống Xuân Hòa thuộc dự án ngọt hóa Gò Công đang vận hành lấy gạn.

Chú thích ảnh
Trồng dưa hấu trong mùa hạn và xâm nhập mặn ở xã cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp. 

Hiện nay, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công cơ bản được đảm bảo. Mực nước trên kênh trục chính trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công còn trên 0,16 m. Mực nước trên kênh trục chính thuộc dự án Phú Thạnh - Phú Đông còn 0,54 m.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh cho biết, nhờ sự chủ động triển khai các phương án phòng, chống của tỉnh nên công tác ứng phó và thích nghi với hạn, xâm nhập mặn của địa phương đạt hiệu quả cao hơn so với năm trước. Cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, nguồn nước trữ trong các vùng dự án đảm bảo phục vụ sản xuất.

Hệ thống cống dọc theo Đường tỉnh 864 cũng như cống Xuân Hòa, cống Bảo Định được đầu tư đã phát huy tác dụng đảm bảo công tác phòng, chống hạn, mặn… Đặc biệt, nhờ chủ động vận hành cống Xuân Hòa đảm bảo ngăn mặn và lấy ngọt trong điều kiện độ mặn cho phép, trữ trong nội đồng một cách hợp lý đã giúp các huyện, thị phía Đông của tỉnh Đồng Tháp đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, tổ chức sản xuất vụ đông xuân thắng lợi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích sản xuất vụ đông xuân trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công hơn 43.630 ha; trong đó, diện tích lúa hơn 20.300 ha (đã thu hoạch 100%); diện tích rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày hơn 6.441 ha, cây lâu năm trên 16.889 ha.

Tại các xã phía đông của tỉnh nằm trong vùng ngọt hóa dự án Gò Công, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các kế hoạch ứng phó hạn, xâm nhập mặn, khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp thích ứng với tình hình hạn, xâm nhập mặn nên hoạt động sản xuất được đảm bảo.

Tại các xã Long Bình, Vĩnh Bình, Tân Thành… đã phát triển nhiều vùng chuyên canh trồng rau ứng dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước, màn phủ nông nghiệp nên sản xuất rau màu trong mùa hạn vẫn phát triển tốt, đạt năng suất cao. Ước tính, mỗi ha rau màu thực phẩm bà con lãi ròng từ 80 - 100 triệu đồng/ha,… cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa vừa giảm được nguy cơ hạn mặn gây hại trong mùa khô năm nay.

Chú thích ảnh
Trồng khổ qua vào mùa khô ở xã Gia Thuận trong dự án ngọt hóa Gò Công của tỉnh Đồng Tháp. 

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp trao đổi, năm nay nhờ sự chủ động của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn nên tình hình cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã được đảm bảo. Đến nay, mực nước ở các kênh trục chính của xã còn cao nhờ cống Xuân Hòa tiến hành lấy gạn thường xuyên nên tránh được tình trạng thiếu nước.

Tại vùng chuyên canh thanh long của tỉnh Đồng Tháp với 1.042 ha tập trung ở xã Tân Thuận Bình, xã An Thạnh Thủy, xã Chợ Gạo cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công, lượng nước ở các con kênh, mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu vườn thanh long còn tương đối dồi dào. Nguồn nước tưới tiêu đến thời điểm này được đảm bảo nhờ vậy, nhà vườn trồng thanh long yên tâm sản xuất vụ nghịch với năng suất cao, bán được giá.

Hiện nay, nhà vườn trồng thanh long đang vào đợt thu hoạch được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá mua của tháng trước.

Các vựa thanh long thu mua thanh long với giá 30.000 đồng/kg (loại 1), 25.000 đồng/kg đối với loại 2, 20.000 đồng/kg với loại 3 và loại 4 có giá 15.000 đồng/kg. Vào thời điểm một tháng trước đây, thanh long loại 1 được thương lái thu mua 8.000 đồng/kg, trong khi loại 2 và 3 chỉ có từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. 

Đối với xã cù lao ven biển Gò Công của tỉnh Đồng Tháp là xã Tân Phú Đông, xã Tân Thới, tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đến thời điểm này được đảm bảo nhờ công tác chủ động ứng phó hạn, xâm nhập mặn năm nay được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông Lê Thanh Đằng cho biết, nhằm đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tận dụng các ao, mương để lót bạt trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Ngoài ra, địa phương vận động một số mạnh thường quân hỗ trợ đầu tư các tuyến ống dẫn nước sạch phục vụ dân sinh. Đối với những khu vực vùng sâu, xa nguồn nước sinh hoạt, chính quyền địa phương đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tiền Giang mở vòi nước công cộng phục vụ người dân đến lấy sử dụng miễn phí.

Nhờ chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn cũng như triển khai những giải pháp thích ứng linh hoạt nên tỉnh Đồng Tháp đã ứng phó hữu hiệu, bảo vệ an toàn các vùng sản xuất trọng điểm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân an cư lạc nghiệp, giảm nhẹ thiên tai trong mùa khô 2025 - 2026.

Bài và ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn
Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN