Nhiều khu vực sẽ phải 'căng mình' ứng phó hạn mặn mùa khô 2026-2027

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với nguồn nước, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027.

Chú thích ảnh
Nông dân bồi phù sa cho vườn dừa giúp giữ ẩm cho đất ứng phó hạn mặn. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Theo đó, các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất sát với diễn biến nguồn nước; xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên cơ sở các kịch bản đã từng xảy ra trong các mùa khô 2015-2016, 2019-2020 và 2023-2024. Từ đó, sắp xếp lịch thời vụ phù hợp ngay từ vụ Hè Thu 2026, tạo điều kiện đẩy sớm lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2026–2027 nhằm giảm thiểu rủi ro khi xâm nhập mặn có thể đến sớm vào cuối năm 2026.

Cục cũng đề nghị các địa phương rà soát, khoanh vùng các khu vực trồng cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án ứng phó. Đặc biệt chú trọng các giải pháp tích trữ nước phân tán, bảo đảm nguồn nước duy trì sản xuất trong điều kiện bất lợi, qua đó giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn, ngập lụt từ các cơ quan chuyên môn; thường xuyên cập nhật theo tháng, tuần và đột xuất để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới người dân và chính quyền các cấp nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chủ động các biện pháp ứng phó.

Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng đã có văn bản tới ngành nông nghiệp và môi trường các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, xác định diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2025–2026 có nguy cơ bị ảnh hưởng để ưu tiên bố trí đủ nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt đối với các diện tích nằm ngoài vùng phục vụ của công trình thủy lợi.

Đối với vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2026, các địa phương cần tổ chức kiểm kê nguồn nước tại từng công trình thủy lợi, tính toán cân đối khả năng cung cấp nước trong suốt vụ sản xuất. Trên cơ sở đó, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác; chỉ tổ chức sản xuất khi bảo đảm đủ nguồn nước, không gieo trồng vượt khả năng cung cấp của hệ thống thủy lợi. Những diện tích không đủ nước cần xem xét giãn, lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra Dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Song song đó, việc theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước cần được thực hiện thường xuyên, liên tục để phục vụ xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với các chủ hồ thủy điện để xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du, bảo đảm hiệu quả cấp nước, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn; trong trường hợp thiếu nước, ưu tiên cấp cho sinh hoạt và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Các giải pháp công trình như nạo vét kênh mương, cửa lấy nước, đào ao, giếng, đắp đập tạm ngăn mặn, lắp đặt trạm bơm dã chiến cũng cần được triển khai nhằm tận dụng tối đa nguồn nước hiện có.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tích trữ tối đa nguồn nước theo khả năng thiết kế được nhấn mạnh nhằm chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô 2026–2027.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn trên các phương tiện truyền thông để người dân, tổ chức liên quan chủ động ứng phó, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, các địa phương cần thường xuyên báo cáo tình hình nguồn nước, mức độ ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đối với sản xuất và đời sống về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, hiện tượng ENSO đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6/2026 - 8/2026 với xác suất từ 80 - 90%, sau đó tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026; trong đó, không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10/2026 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. El Nino có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nguồn nước, gia tăng tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2026-2027.

Bích Hồng (TTXVN)
Nỗi trăn trở giữa mùa hạn mặn
Nỗi trăn trở giữa mùa hạn mặn

Cuối tháng 3, nắng và gió bước vào cao điểm. Trên các đồng lúa, đất bắt đầu nứt ra, các dòng sông, nước ngày càng cạn. Mùa khô hằng năm, câu chuyện hài hòa sản xuất, dân sinh giữa 2 vùng mặn ngọt tại Cà Mau luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của cả người dân và các cấp chính quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN