Việt Nam đang triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Thực hiện Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các xã có tàu cá khai thác thuỷ sản tiếp tục thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh.
Ngày 17/10, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tăng tốc mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, góp phần cùng cả nước chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.
Tại nhiều xã ven biển của tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đang từng ngày đổi mới cách làm, linh hoạt và sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân.
Với đường bờ biển dài và nhiều đầm, vịnh, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản. UBND tỉnh Đắk Lắk đang triển khai Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với ưu tiên là cơ cấu lại lĩnh vực nuôi trồng.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), ngành thủy sản Lâm Đồng đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết giá trị từ khai thác, thu mua đến chế biến, xuất khẩu. Đây được xem là giải pháp trọng tâm giúp tạo nguồn nguyên liệu sạch, hợp pháp, nâng cao giá trị và hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
Chiều 14/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các tàu giã cào bay hoạt động sai tuyến trên vùng biển của tỉnh.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” trong thời gian tới.
Xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tiến nhanh đến mục tiêu là trung tâm lọc, hóa dầu xanh, hiện đại, thực sự hài hòa ở phía Nam.
Sáng 10/10, tại Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chủ đề: “Giải pháp phát triển nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ”.
Ngày 8/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện xuất bến đánh bắt thủy sản trên biển.
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Đồng Tháp duy trì và tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cùng ý thức chấp hành của chủ phương tiện cùng ngư dân.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong Phiên họp lần thứ 15 mới đây của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU), Chính phủ đặt mục tiêu đến hết tháng 11/2025 chấm dứt tình trạng khai thác IUU.
Với quyết tâm đồng hành cùng lực lượng chức năng trong việc gỡ “thẻ vàng IUU” của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, ngư dân các tỉnh vùng biển Tây Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Là tỉnh ven biển duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển khoảng 310 km và ngư trường rộng lớn, Cà Mau xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là động lực quan trọng đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng và cả nước.
Hàng chục tàu thuyền công suất dưới 60CV của ngư dân vùng biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) ra khơi và liên tục trúng luồng cá mờm cơm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu.
Tính từ đầu tháng 9/2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thuyền trưởng tàu cá tại phường Sa Huỳnh, với tổng số tiền xử phạt hơn 867 triệu đồng; tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và logistics của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hệ thống cảng biển đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bất động sản công nghiệp. Việc gia tăng mạnh mẽ hoạt động thương mại toàn cầu, cùng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đã và đang mở ra những cơ hội đáng kể cho ngành logistics và bất động sản công nghiệp Việt Nam.
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản và các Nghị quyết, Công điện của Thủ tướng về tăng cường công tác chống khai thác IUU; văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các kế hoạch, văn bản của Thành ủy, UBND thành phố, Hải Phòng đã quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.