Các nhà khoa học Nga biến chất thải hạt nhân thành gốm

Với chất hấp thụ mới và phương pháp gia nhiệt đặc biệt, các nhà khoa học tại Nga đã xử lý chất thải hạt nhân thành gốm và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Chú thích ảnh
Chất thải hạt nhân thường được lưu trữ trong các hộp kim loại màu vàng. Ảnh: DPA

Năng lượng hạt nhân được đánh giá là một trong những nguồn năng lượng sạch nhất với lượng khí thải carbon thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng loại năng lượng này vẫn vấp phải sự phản đối ở một số quốc gia vì lo ngại về chất thải phóng xạ - một sản phẩm phụ của năng lượng hạt nhân.

Chất thải từ năng lượng hạt nhân là hỗn hợp bao gồm các chất như nguyên tố phóng xạ, gỗ, vải và giấy. Để giảm thiểu tác động của những vật liệu này đến môi trường và ngăn phát tán các chất độc hại vào bầu khí quyển, các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông Nga hợp tác với Viện Hóa học Tổng hợp Quốc gia Belarus đã nghĩ một phương pháp an toàn và hiệu quả để lưu trữ và xử lý chất thải phóng xạ. Đó là biến những chất liệu thải này thành gốm.

Dẫn thông cáo báo chí của nhóm nghiên cứu, đài Sputnik đưa tin công nghệ cải tiến dựa trên một loại chất hấp thụ mới có thể tập trung các hạt nuclit phóng xạ trong các vật liệu khác nhau và biến chúng thành gốm bằng phương pháp gia nhiệt đặc biệt.

“Những sản phẩm gốm được tạo ra có thể sử dụng cho ngành công nghiệp không gian, y học và các ngành công nghiệp khác nhau. Có thể nói đến ứng dụng sản xuất các thiết bị y tế, như máy chụp X-quang, thiết bị cho xạ trị. Vật liệu gốm cũng được sử dụng làm cơ sở cho các thiết bị dòng điện, như pin hạt nhân”, thông cáo báo chí viết.

Bên cạnh đó, công nghệ mới giúp làm sạch nước bị ô nhiễm một cách hiệu quả và an toàn. Dưới nước, chất hấp thụ tổng hợp đóng vai trò như một nam châm hút các hạt nuclit phóng xạ. Chính vì vậy, các thành phần phóng xạ độc hại sẽ được tách khỏi nước.

Theo Artur Drankov - một trong những tác giả của nghiên cứu, chất hấp thụ trong hóa học phóng xạ không chỉ có thể tách hạt nuclit phóng xạ khỏi vật liệu mà còn phải đảm bảo an toàn tối đa khi xử lý chúng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Malaysia phát triển giống lúa mới bằng công nghệ hạt nhân
Malaysia phát triển giống lúa mới bằng công nghệ hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong phiên họp Quốc hội ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia Ahmad Hamzah đã tiết lộ giống lúa biến đổi gien IS-21 đã được Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới (MOSTI) phát triển thành công nhờ sử dụng công nghệ hạt nhân. Giống lúa này được lấy theo tên của Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Ismail Sabri Yaakob. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN