Trung Quốc phóng thành công vệ tinh cảm ứng từ xa

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/10, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh cảm ứng từ xa mới lên vũ trụ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2C mang theo vệ tinh S-SAR01 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 13/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ phóng được thực hiện lúc 3h12 (giờ Bắc Kinh) tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa thành công vệ tinh cảm ứng từ xa Yaogan-36 lên quỹ đạo Trái Đất.

Đây là sứ mệnh không gian thứ 444 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Thanh Hương (TTXVN)
Amazon dời lịch phóng vệ tinh viễn thông nguyên mẫu đầu tiên
Amazon dời lịch phóng vệ tinh viễn thông nguyên mẫu đầu tiên

Ngày 12/10, Amazon thông báo sẽ phóng 2 vệ tinh viễn thông nguyên mẫu đầu tiên vào đầu năm 2023 bằng tên lửa mới do công ty United Launch Alliance (liên doanh giữa Boeing và Lockheed) sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN