Singapore muốn mua pháo phản lực GMLRS của Mỹ

Ngày 31/10, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết Chính phủ Singapore yêu cầu mua 88 hệ thống pháo phản lực định vị GMLRS với các thiết bị, bộ phận liên quan, cũng như hỗ trợ huấn luyện và hậu cần kỹ thuật kèm theo trong một thương vụ trị giá ước tính 96 triệu USD.    

Hệ thống GMLRS trong một vụ thử nghiệm. Ảnh: Defencetalk.


Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, thương vụ nói trên được cho là sẽ góp phần ủng cố chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ khi tăng cường năng lực đảm bảo an ninh khu vực cho Singapore.

Thương vụ này sẽ cải thiện an ninh cho một đối tác chiến lược đã, đang và sẽ là lực lượng quan trọng cho ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, Singapore có sự bổ sung quan trọng nhằm duy trì năng lực bảo vệ lãnh thổ và mang tính răn đe, giúp Lục quân Singapore củng cố năng lực hủy diệt pháo tầm xa, hệ thống phòng không và phương tiện vũ trang hạng nhẹ với một đòn tấn công chính xác và mang tính sát thương thấp. Singapore sẽ không có khó khăn khi phiên chế hệ thống GMLRS bổ sung cho lực lượng vũ trang của mình.    


Cũng theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, thương vụ này sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực hay tác động xấu đến khả năng phòng vệ của Mỹ. Việc thông báo về thương vụ tiềm tàng này là tuân thủ theo quy định luật pháp Mỹ và không có nghĩa thương vụ này đã được hoàn tất.


TN

Singapore xem xét mở tòa án thương mại quốc tế
Singapore xem xét mở tòa án thương mại quốc tế

Singapore đang cân nhắc thiết lập một trung tâm hòa giải được điều hành độc lập và một Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) để phân xử những tranh chấp thương mại khu vực và quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN