Singapore thí điểm thị trường điện giao sau

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) cho biết, họ đang chuẩn bị cho ra mắt thị trường điện giao sau đầu tiên tại châu Á vào cuối năm 2014.

Ông Iswaran đang trình bày về thị trường điện giao sau trong Tuần lễ năng lượng quốc tế 2013. Ảnh: Internet.

Thị trường điện giao sau là các bên mua bán điện theo hợp đồng, trong đó giá cả được thỏa thuận trong ngày giao dịch nhưng việc thanh toán và giao hàng lại diễn ra tại một thời điểm ở tương lai.


SGX hiện đang hợp tác chặt chẽ với Cục thị trường Năng lượng Singapore (EMA), Công ty thị trường năng lượng (EMC) và các đối tác khác để hoàn thiện dự án. Tuy nhiên, việc ra mắt thị trường này vẫn đang chờ phê duyệt.


Ông S. Iswaran, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng nói: “Chúng tôi hy vọng rằng dự án này sẽ kịp ra mắt vào cuối quý hai năm 2014”.


SGX cùng với ngành điện đang chuẩn bị ra mắt mô hình thử nghiệm vào năm tới nhằm tạo cơ sở để họ trau dồi năng lực và kinh nghiệm trong việc giao dịch và tạo lập thị trường.


Ông Iswaran coi dự án này là một phần để lấp đầy lỗ hổng thị trường giao ngay đang tồn tại. Ông nói, “Thị trường điện giao sau sẽ giúp những khách hàng có nhu cầu điện năng lớn dễ dàng quản lý biến động giá bằng việc thỏa thuận trước mức giá trong dài hạn. Đồng thời nó cũng khích lệ các nhà bán lẻ điện ưu tiên lợi ích của khách hàng”.

 


Huyền Trang (AFP)
Singapore ra mắt nhà máy “xanh”
Singapore ra mắt nhà máy “xanh”

Ngày 17/10, nhà máy “xanh” đầu tiên đã ra mắt ở quốc đảo Sư tử. Đây là nhà máy công nghiệp đầu tiên xác định được lượng khí thải carbon trong quá trình xây dựng và các giai đoạn vận hành rất thân thiện với môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN