Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon 2013

Tối ngày 12/5, tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon 2013 đã diễn ra những trận đấu cuối cùng sôi nổi của vòng 1/8. Kết quả đội LH-SEE của đại học Lạc Hồng đã giành chức vô địch, với phần thưởng 50 triệu đồng. Đội LH-NVN EAGLE, Đại học Lạc Hồng giành giải nhì với phần thưởng 30 triệu đồng. Đồng giải ba là đội LH-ET*, Đại học Lạc Hồng và đội BKD-PTC, Đại học Bách khoa Đà Nẵng với phần thưởng 20 triệu đồng.

Niềm vui chiến thắng của Đội LH – SEE (Đại học Lạc Hồng) sau khi đoạt chức vô địch Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2013. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



Như vậy, 2 đội Robocon xuất sắc nhất là đội LH-SEE và LH-NVN EAGLE của Đại học Lạc Hồng sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8 năm nay.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Giải pháp hay nhất Toyota Award (với phần thưởng 20 triệu đồng), giải công nghệ, giải ý tưởng, Robot bằng tay tốt nhất, Robot tự động tốt nhất, giải phong cách, với 15 triệu đồng/giải thưởng.

Chủ đề của cuộc thi sáng tạo Robocon năm nay là “Hành tinh xanh”. Cuộc thi mang đến thông điệp mỗi quốc gia là một mảnh ghép tạo nên thế giới, vì vậy trách nhiệm giữ gìn màu xanh cho Trái đất thuộc về mỗi người sống trên hành tinh này.

Các đội đã tham gia tranh tài qua các vòng 1/32, 1/16 và 1/8 để chọn ra nhà vô địch. Luật thi đấu yêu cầu các đội phải ươm được mầm cây vào các vị trí được định sẵn trên khu vực phần sân của mình. Để giành được chiến thắng tuyệt đối có tên gọi Green Planet, mỗi đội sẽ phải tìm cách bắn được mầm cây lên trên một đĩa mặt trăng treo ở trên cao.

Cuộc thi do công ty ô tô Toyota Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của 32 đội tuyển xuất sắc nhất đã vượt qua 180 đội tuyển tới từ 45 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.

Trước đó, trong khuôn khổ cuộc thi Robocon 2013, một triển lãm khoa học công nghệ, trưng bày những sản phẩm của các bạn sinh viên từng là thành viên các đội Robocon những năm trước Robocon Tech-show 2013 cũng đã diễn ra rất ấn tượng. 10 sản phẩm công nghệ của các bạn sinh viên đến từ 6 trường đại học trên cả nước tham dự Tech-show 2013 đã được giới thiệu trước công chúng.

Nhiều sản phẩm có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống như robot hoạt động hành trình dưới nước kết hợp điều khiển từ xa không dây ứng dụng trong quân sự và phát triển kinh tế biển mang tên Yết Kiêu 01 của nhóm tác giả Trương Phi Hồ, Lê Nguyễn Đông Sơn, Nguyễn Quang Trường Giang, Mai Hải Sơn đến từ Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang; Hệ thống lắp ráp tự động SS11 của nhóm tác giả Ngô Thanh Bình, Lê Văn Diệp đến từ Đại học Lạc Hồng; Robot vượt địa hình dạng Shrimp III của nhóm tác giả Phạm Vương Bằng, Đinh Văn Hòa, Cao Song Toàn và Rhex Robot Haui của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Văn Thi của Đại học Công nghiệp Hà Nội....

Mỗi sản phẩm robot đến với triển lãm lần này mang một đặc tính và chức năng riêng nhưng điều chung nhất đó là tinh thần sáng tạo và mong ước cải tiến công nghệ của những sinh viên Việt Nam để áp dụng vào thực tiễn, giảm sức lao động của con người và tăng chất lượng công việc.


Đỗ Trưởng- Văn Sơn

Robot 'ruồi' thực hiện chuyến bay đầu tiên
Robot 'ruồi' thực hiện chuyến bay đầu tiên

Các nhà khoa học của trường đại học Harvard đã tạo ra một mẫu robot bay nhỏ theo mô hình của một chú ruồi. Đây là loại robot bay nhỏ nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN