Robot 'ruồi' thực hiện chuyến bay đầu tiên

Các nhà khoa học của trường đại học Harvard đã tạo ra một mẫu robot bay nhỏ theo mô hình của một chú ruồi. Đây là loại robot bay nhỏ nhất trên thế giới.

Robot mới có thể đậu trên đầu ngón tay và được lấy cảm hứng thì đặc điểm sinh học của ruồi. Cũng chính vì vậy mà con robot này có thể thực hiện những chuyển động nhanh và dễ dàng như một loài côn trùng.

Các nhà nghiên cứu đã trải qua 10 năm làm việc để phát triển robot "ruồi" có kích cỡ to bằng đồng xu nói trên. Ông Robert J. Wood, trưởng nhóm nghiên cứu của dự án, nói: “Đây là thành quả làm việc của gần 12 năm tận tụy nghiên cứu”.

Các nhà khoa học hy vọng, với khả năng định hướng chính xác, robot côn trùng có thể được sử dụng trong nghiên cứu và thực hiện phẫu thuật trong một tương lai không xa.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



A.M
(Theo Telegraph)
Máy bay nổ tung tại triển lãm hàng không
Máy bay nổ tung tại triển lãm hàng không

Hàng nghìn khán giả tại triển lãm hàng không diễn ra gần thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 5/5 đã chứng kiến vụ đâm máy bay kinh hoàng khiến một phi công tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN