Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục trong 6 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/3 đã chứng kiến những nguồn đầu tư ồ ạt, đẩy giá của các loại cổ phiếu chủ lực đồng loạt tăng lên mức cao chưa từng có trong vòng 6 năm qua.

Đây là một diễn biến khá bất ngờ từ thị trường trong bối cảnh đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang bị đe dọa do ngân sách tài khóa 2013 bị tự động cắt giảm 85,4 tỷ USD.

Nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán New York ngày 6/3. Ảnh: THX/TTXVN


Số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết ngay sau tiếng chuông mở cửa ngày giao dịch 5/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty đã vọt lên mức 14.278,42 điểm. Đến phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa, chỉ số danh giá này tăng tổng cộng 125,95 điểm, tương đương 0,89% và chốt phiên ở mức 14.253,77 điểm.

Đây là mức giá cao chưa từng có của Dow Jones trong vòng 6 năm qua, cao hơn cả mức cao kỷ lục 14.164 điểm xác lập ngày 9/10/2007, trước khi nền kinh tế Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009. Với mức giá này, chỉ số Dow Jones đã tăng tổng cộng 7,8% kể từ đầu năm tới nay.

Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite trong ngày 5/3 cũng lần lượt tăng giá 0,96% và 1,32%. Theo thống kê, có tổng cộng 6,41 tỷ cổ phiếu được trao đi bán lại trong ngày 5/3.

Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia về thị trường thuộc công ty RMD Financial, ông Michael Sheldon, cho biết chỉ số Dow Jones tăng mạnh một phần vì lợi nhuận cao của các công ty, thị trường nhà đất được cải thiện, nhất là trong điều kiện Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) cam kết tiếp tục tung 40 tỷ USD mỗi tháng vào nền kinh tế để thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chỉ số Dow Jones tăng mạnh còn do kết quả làm ăn tốt hơn của một số công ty thành viên nổi tiếng như tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, tập đoàn bán lẻ Wal-Mart và công ty Walt Disney.

Ngoài ra, chỉ số bán lẻ trong tháng 1 tăng 1,2% tại thị trường châu Âu và kế hoạch 5 năm mà Trung Quốc vừa thông qua, theo đó tăng cường các biện pháp kích thích để giữ đà tăng trưởng GDP 7,5% cũng là một động lực thúc đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường chứng khoán.

Giới đầu tư thị trường chứng khoán cũng lạc quan trước triển vọng phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ hơn của nền kinh tế Mỹ trong năm 2013, đặc biệt là khi niềm tin người tiêu dùng và thị trường địa ốc tại Mỹ đều đang tăng mạnh. Riêng đối với thị trường nhà đất, số liệu của công ty nghiên cứu CoreLogic công bố ngày 5/3 cho thấy giá nhà tại Mỹ trong tháng 1 vừa qua đã tăng đột biến tới 9,7% và là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 4/2006.

So với tháng 12/2012, giá nhà đã tăng khoảng 0,7% và đây là sự gia tăng khá ổn định bởi các giao dịch mua bán bất động sản thông thường có chiều hướng giảm tốc trong những tháng mùa Đông giá lạnh. Tính trên tổng thể, giá nhà đã tăng ở tất cả các bang trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ Delaware và Illinois. Các bang có giá tăng cao nhất là Arizona với mức tăng 20,1%, tiếp theo là Nevada - 17,4%, Idaho - 14,9%, California và Hawaii có mức tăng tương ứng là 14,1% và 14%.

Theo Hiệp hội kinh doanh nhà đất Mỹ, nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao là do nhu cầu gia tăng kết hợp với một lượng lớn nhà có sẵn. Doanh số bán nhà trong tháng 1 cũng đã đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, giúp số lượng hàng tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

Giới chuyên gia nhận định việc giá nhà ở tăng mạnh trong tháng 1 là một dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường nhà đất của Mỹ đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, nhất là khi mùa mua bán đang đến gần. Sự gia tăng ổn định của giá nhà sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi thị trường địa ốc, đồng thời khuyến khích các chủ nhà bán thêm nhà và thu hút thêm nhiều người mua trước khi giá cả tiếp tục tăng cao.

Theo các chuyên gia, giá cao hơn có thể làm cho các chủ nhà cảm thấy giàu có hơn. Và điều đó cũng có thể khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Trong khi, chi tiêu tiêu dùng đang chiếm khoảng 70% giá trị của nền kinh tế, thì đây là động thái hết sức tích cực đối với Mỹ.


Thanh Hải
Chứng khoán 2013: Kỳ vọng sự phục hồi
Chứng khoán 2013: Kỳ vọng sự phục hồi

Đã khép lại một năm đầy sóng gió trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Tín hiệu đáng mừng của những phiên giao dịch đầu năm 2013 cho thấy tia hi vọng về sự phục hồi của thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN