Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh mới đây về việc xem xét điều chỉnh thuế tài nguyên về mức thấp nhất trong khung thuế suất tài nguyên hiện nay, Bộ Tài chính cho rằng, mức thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 mới được ban hành nên cần có thời gian để tổng kết, đánh giá. Việc đề nghị thay đổi mức thuế suất của từng sắc thuế căn cứ trên kiến nghị của một đơn vị cần được cân nhắc kỹ trên tổng thể của nền kinh tế.
Theo Tổng cục Thuế, về nguyên tắc, các chủ tài khoản mạng xã hội (Facebook) có kinh doanh thường xuyên phải kê khai thuế. Việc thu thuế qua các website thương mại điện tử như Facebook hoàn toàn có cơ sở nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng từ dư luận, nhất là loại hình kinh doanh này mang tính thời vụ.
Trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh thì vàng trong nước lại giảm trong phiên trưa nay, ngày 7/6.
Dư luận vẫn đặt câu hỏi về sự minh bạch các nguồn thu và chi từ thuế bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là việc Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh khung thuế BVMT với xăng dầu dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế BVMT.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 7/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.401 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) 5 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực.
Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu từ ASEAN áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đang thực hiện.
Giá vàng trong nước và quốc tế cùng nhích nhẹ trong đầu phiên giao dịch sáng nay (6/6).
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 6/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.403 đồng, không đổi so với ngày hôm qua.
Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, từ đầu năm, NHNN đưa ra định hướng mức tăng trưởng tín dụng khoảng 18% năm 2017. Tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng đạt mức 6,53%, cao nhất trong 8 năm qua. Điều này hỗ trợ rất tích cực cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh vốn giải ngân đầu tư công chưa đạt.
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn ghi danh với lãi suất gần 9%/năm. Chứng chỉ tiền gửi đang được nhiều người quan tâm do mức sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm.
Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, với tiến độ này, tỉnh hứa hẹn vượt xa mức chỉ tiêu thu 6.695 tỷ đồng năm nay đã đề ra.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 5/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.403 đồng, giữ nguyên so với cuối tuần qua.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước, giao dịch vàng tuần qua tiếp tục duy trì không khí ảm đạm. Tuy nhiên, đến phiên cuối tuần (ngày 3/6), giá vàng SJC bất ngờ tăng đột biến với mức tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước đó. Tuy có tăng nhưng giá vàng vẫn chưa hồi phục về mức bằng và cao hơn mức giá cuối tuần trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 5, HNX đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần; trong đó có 1 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, 1 phiên phát hành ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP và một phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 5 HNX tổ chức 28 phiên đấu thầu, huy động được 23.836 tỷ đồng trái phiếu, giảm 4,97% so với tháng 4.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng nay, 2/6, được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.403 đồng, tăng 7 đồng so với hôm qua.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gói thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) cho biết: Cuối tháng 7/2017 sẽ có kết quả thanh tra thuế của các doanh nghiệp bán lẻ. Trọng tâm thanh tra là các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh lỗ; nợ thuế lớn; nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 52/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.