Triều Tiên đã vào giai đoạn cuối phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/9 nhận định rằng, Triều Tiên đã tiến gần tới “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy hơn nữa các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên ngày 28/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong bản tường trình tại Quốc hội, bộ trên còn nói rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 15/9 vừa qua là để phô trương khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ.

Bản tường trình viết: “Triều Tiên đã tiến gần tới giai đoạn cuối cung của việc đảm bảo các khả năng ICBM. Họ sẽ tiếp tục thực hiện thêm các hành động khiêu khích như thử hạt nhân và phóng tên lửa”.

Bình luận về động cơ đằng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, bộ trên cho rằng một phần của động thái này là để phản đối nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và để cho thấy Bình Nhưỡng phớt lờ sức ép của cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc quyết ngăn chặn Triều Tiên phát triển ICBM 'bằng mọi giá'
Hàn Quốc quyết ngăn chặn Triều Tiên phát triển ICBM 'bằng mọi giá'

Ngày 8/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo quốc gia này "bằng mọi giá" sẽ ngăn chặn Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có gắn đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN