Hạm đội Phương Bắc hoàn tất chuẩn bị cho chuyến hải trình tầm xa tới Bắc Cực

Các tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến hải trình tầm xa tới Bắc Cực.
Chú thích ảnh
Tàu phá băng năng lượng hạt nhân của Nga. Ảnh: TASS 

Theo hãng thông tấn Nga TASS, các tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến hải trình tầm xa tới Bắc Cực nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động hàng hải của Nga.

Hạm đội Phương Bắc nêu rõ các đợt triển khai hải quân tới Bắc Cực nhằm mục đích "đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải và các hoạt động kinh tế biển của Nga tại khu vực Bắc Cực".

"Một biên đội tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Phương Bắc, dưới sự chỉ huy của Phó Tư lệnh Hạm đội - Phó Đô đốc Oleg Golubev, đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến hải trình tầm xa trên vùng biển Bắc Băng Dương", thông báo cho biết.

Bộ phận báo chí cho biết biên đội này gồm tàu tuần tra lớp phá băng Ivan Papanin, tàu đổ bộ cỡ lớn Kondopoga, tàu kéo cứu hộ Pamir và tàu chở dầu Sergey Osipov.

Thông báo cũng ghi nhận việc kiểm tra kỹ năng của thủy thủ đoàn trong công tác tiếp tế trên biển và tiếp nhận các loại hàng hóa khác nhau, bao gồm cả chất lỏng, từ tàu chở dầu khi đang hành trình. Ngoài ra, khả năng sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp khác nhau của thủy thủ đoàn cũng được đánh giá.

Tại vùng biển Barents, các tàu Ivan Papanin và Kondopoga đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật phối hợp, sử dụng pháo hạm để tấn công các mục tiêu trên không. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thuộc Quân đoàn Hàng không Hỗn hợp của Hạm đội Phương Bắc, các chuyến bay đã được thực hiện phía trên đội hình tàu để kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử trên tàu.

Bộ phận báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết thêm: "Việc các tàu trong biên đội rời cảng căn cứ đã được hỗ trợ bởi nhóm tàu rà phá thủy lôi thuộc Phân hạm đội Kola (thuộc lực lượng tổng hợp của Hạm đội Phương Bắc), bao gồm tàu rà phá thủy lôi đại dương Vladimir Gumanenko và tàu rà phá thủy lôi ven biển Yadrin".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.