Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực

Nga cảnh báo hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến ổn định của khu vực.
Chú thích ảnh
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ngày 13/8, tại Diễn đàn Bắc Cực - các khu vực lần thứ 4 tại Arkhangelsk, Nga, Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng NATO đang quân sự hóa khu vực Bắc Cực và tăng cường tiềm lực quân sự gần biên giới phía Bắc của Nga.

Ông Maslennikov nói: “Các cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên được tổ chức trong khu vực, tập trung vào diễn tập các kịch bản tấn công, cùng với nhiều hoạt động khác; đồng thời, các quốc gia thành viên NATO không thuộc khu vực Bắc Cực cũng tích cực tham gia”. Ông cho rằng mọi nỗ lực giải quyết các vấn đề ở Bắc Cực mà không có sự tham gia của Nga sẽ khó đạt hiệu quả, đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Hồi tháng 2/2026, NATO đã triển khai chiến dịch Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực), một hoạt động tăng cường khả năng sẵn sàng và cảnh giác quân sự, nhằm phối hợp giám sát, triển khai lực lượng và tổ chức tập trận trên khắp khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc.

Trước đó, NATO đã mở rộng phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Norfolk, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển, cho thấy liên minh ngày càng chú trọng vấn đề an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Bắc Cực phải luôn là khu vực có mức độ căng thẳng thấp và Nga đang làm mọi cách để đảm bảo điều đó.

Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Nhà nước miền Đông của Nga Mikhail Kuznetsov cho biết chiến lược phát triển khu vực Bắc Cực của Nga đến năm 2050 dự kiến được phê duyệt vào cuối mùa Hè năm 2026.   

Vũ Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.