Chuyên gia nhận định về việc Không quân Trung Quốc tập trận với 3 quốc gia ở 3 khu vực

Trong tháng 8, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tích cực huấn luyện chung với Belarus, Thái Lan và Ai Cập tại 3 khu vực cách xa nhau.

Chú thích ảnh
Binh sĩ PLA diễn tập quân sự. Ảnh: THX/TTXVN

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng việc đồng thời triển khai các cuộc diễn tập khác nhau tại ba quốc gia cho thấy năng lực tác chiến chiến lược của Không quân PLA, với phạm vi hoạt động không còn giới hạn triển khai trong nước mà đã mở rộng sang các nhiệm vụ tại nước ngoài.

Không quân PLA vào ngày 20/8 thông báo rằng cuộc huấn luyện chung về tác chiến đổ bộ đường không mang tên "Swift Eagle 2026" giữa Trung Quốc và Belarus khai mạc ngày 12/8, đã bước vào giai đoạn diễn tập tổng hợp từ trước đó một ngày.

Trong giai đoạn huấn luyện ban đầu, binh sĩ Trung Quốc và Belarus được tổ chức thành các nhóm hỗn hợp để học hỏi lẫn nhau và thực hiện bài tập chuyên sâu theo những nội dung đã định. Xen kẽ giữa các nhiệm vụ, hai bên còn tổ chức hoạt động thể thao giao hữu cũng như các sự kiện giao lưu văn hóa khác. Đây là lần thứ tư diễn ra chuỗi huấn luyện chung "Swift Eagle" giữa Trung Quốc và Belarus. Thông tin chi tiết về các loại khí tài được hai bên triển khai hiện chưa được công bố.

Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge - ông Wang Ya'nan chia sẻ với Global Times rằng Belarus nhiều khả năng sẽ áp dụng phương thức truyền thống, tập trung vào các hoạt động đổ bộ đường không quy mô nhỏ ở độ cao thấp và có thể sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn Il-76. Trong khi đó, phía Trung Quốc có thể sẽ triển khai máy bay vận tải Y-9 hoặc Y-20 để thực hiện hoạt động thả quân và hàng hóa ở độ cao thấp.

Ông Wang Ya'nan cho biết, hoạt động huấn luyện chung này không phải là quá trình học hỏi một chiều mà là bước xây dựng nền tảng hợp tác và giúp hai bên làm quen với phương thức tác chiến của nhau trong lĩnh vực chống khủng bố.

Ngay trước khi cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Belarus bước sang giai đoạn mới, vào ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Chen Xi thông báo rằng từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, Không quân PLA và Không quân Ai Cập sẽ tổ chức cuộc huấn luyện chung mang tên Eagles of Civilization 2026 tại Ai Cập.

Hoạt động huấn luyện sẽ tập trung vào các nội dung như chiến thuật không chiến, tác chiến giành quyền kiểm soát trên không cũng như tìm kiếm cứu nạn trong chiến đấu, đồng thời bao gồm các bài tập triển khai lực lượng.

Ông Chen Xi cho biết đợt huấn luyện sẽ tiếp tục củng cố lòng tin giữa hai quốc gia và tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác thực chất giữa quân đội Trung Quốc và Ai Cập, cũng như góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Yunfei đánh giá rằng Trung Quốc và Ai Cập duy trì quan hệ quân sự tốt đẹp, đồng thời cuộc tập trận chung giữa hai bên đã góp phần tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị. Ông Wang Yunfei nhận định Không quân hai nước có chung một số phương pháp huấn luyện và chiến thuật, cuộc tập trận chung này có thể mở đường cho khả năng hợp tác về trang bị trong tương lai.

Ông Wang Yunfei cũng nhận định rằng, việc bay tới Ai Cập - một hành trình đường dài - sẽ giúp Không quân PLA nâng cao năng lực tác chiến tầm xa, đồng thời tăng khả năng thích ứng với các môi trường khác nhau tại nhiều khu vực.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc và Thái Lan đang tiến hành cuộc tập trận Không quân chung mang tên Falcon Strike 2026 tại Thái Lan trong tháng 8.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - ông Jiang Bin ngày 30/7 cho biết phía Trung Quốc sẽ triển khai nhiều loại máy bay quân sự và đơn vị tham gia. Hai bên sẽ cùng huấn luyện các nội dung như phòng không phối hợp, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ 9 giữa lực lượng Không quân hai nước, nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Thái Lan.

Theo một video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải ngày 13/8, các máy bay quân sự tham gia cuộc tập luyện bao gồm máy bay vận tải Y-20, tiêm kích J-10C và tiêm kích huấn luyện J-10S của Trung Quốc, cùng tiêm kích JAS 39 Gripen và máy bay tấn công hạng nhẹ kiêm huấn luyện Alpha Jet của Thái Lan.

Theo ông Wang Ya'nan, việc đồng thời triển khai các cuộc diễn tập với 3 quốc gia cho thấy tầm hoạt động chiến lược ngày càng rộng của Không quân PLA. Việc có thể cùng lúc tổ chức huấn luyện chung với Belarus tại Trung Quốc, Thái Lan ở Đông Nam Á và Ai Cập tại châu Phi phản ánh khả năng ngày càng được nâng cao của Không quân PLA trong triển khai lực lượng nhanh chóng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Trung Quốc, UAE tập trận không quân tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
Trung Quốc, UAE tập trận không quân tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương

Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết lực lượng không quân của nước này và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Falcon Shield 2026" (Lá chắn chim ưng) tại thành phố Hòa Điền (Hotan) thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN