Reuters: Mỹ đặt hạn chót cho các thành viên châu Âu của NATO về tự phòng vệ

Theo Reuters, Washington yêu cầu các nước châu Âu trong NATO phải sẵn sàng tự bảo vệ mình vào năm 2027.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (hàng trên, bên phải) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (hàng trên, bên trái) trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 14/7/2025. Ảnh: Getty Images

Kênh RT của Liên bang Nga tối 5/12, theo giờ địa phương, dẫn thông tin do hãng tin Reuters của Anh đăng tải cùng ngày cho biết các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với thời hạn chót mà Mỹ đặt ra nhằm buộc họ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong hoạt động thu thập tình báo và sản xuất tên lửa của khối quân sự này.

Theo các nguồn tin giấu tên của Reuters, các quan chức Lầu Năm Góc đã cảnh báo đại diện nhiều nước châu Âu trong tuần này rằng nếu họ không đáp ứng được hạn chót là năm 2027, Mỹ có thể giảm mức độ tham gia vào một số hoạt động phòng thủ của NATO.

Bản tin được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm bớt sự hiện diện trực tiếp của mình tại châu Âu.

“Các đồng minh đã nhận thức được nhu cầu tăng đầu tư cho quốc phòng và chuyển gánh nặng phòng thủ thông thường từ Mỹ sang châu Âu”, một quan chức NATO nói với Reuters, từ chối bình luận về hạn chót 2027.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Reuters, một số quan chức châu Âu miêu tả mục tiêu năm 2027 là phi thực tế, cho rằng việc thay thế hỗ trợ quân sự của Mỹ trong thời gian ngắn sẽ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn đáng kể so với kế hoạch hiện nay.

Các quan chức Lầu Năm Góc được cho là đã lưu ý tại cuộc họp rằng Washington vẫn không hài lòng với những tiến bộ quốc phòng của châu Âu, cho rằng chúng vẫn kém xa kỳ vọng và sẽ cần nhiều nguồn lực cũng như nỗ lực hơn để đáp ứng các yêu cầu của NATO và chia sẻ gánh nặng quân sự với Mỹ.

Trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường quân sự rộng lớn hơn, vào ngày 23/6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố các nước thành viên đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh tổ chức này không chấp nhận các cơ chế ngoại lệ hay thỏa thuận song phương và tất cả các thành viên, kể cả Tây Ban Nha, đã cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu mới.

Kế hoạch này được đưa ra sau áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ lâu đã yêu cầu các đồng minh châu Âu phải “trả phần công bằng” trong NATO.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng mức 2% lên 5% GDP.

Đề xuất này sau đó được điều chỉnh thành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng thuần túy, cùng 1,5% cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan, bao gồm xây dựng cầu chống xe tăng và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng – an ninh mạng.

Nhiều quan chức châu Âu đã kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với điều họ mô tả là mối đe dọa ngày càng tăng từ Liên bang Nga.

Về phần mình, Moskva đã bác bỏ, gọi cáo buộc này là “vô nghĩa” và gieo rắc nỗi sợ hãi, đồng thời lên án điều họ gọi là tình trạng “quân sự hóa liều lĩnh” của phương Tây.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Đàm phán về Ukraine: Khi ngoại giao phi chính thức đối lập với việc sử dụng đòn bẩy chiến lược
Đàm phán về Ukraine: Khi ngoại giao phi chính thức đối lập với việc sử dụng đòn bẩy chiến lược

Các nhà ngoại giao hai bờ Đại Tây Dương lo ngại rằng các cuộc đàm phán về Ukraine ở Miami đang được tiếp cận mà không có công cụ hoặc kinh nghiệm cần thiết để thương lượng hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN