Mỹ tấn công loạt mục tiêu IRGC sau cảnh báo giáng đòn trả đũa mạnh mẽ của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran “gần eo biển Hormuz”, đồng thời mô tả chiến dịch này là “quy mô lớn và mạnh mẽ”.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của lực lượng Mỹ - Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau những vụ việc mà Washington cho là các nỗ lực tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ trong khu vực, làm leo thang tình trạng thù địch sau khoảng một tháng tương đối lắng dịu.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố bắt đầu một “đòn đáp trả trừng phạt”.

Diễn biến này xảy ra sau một loạt các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau vào cuối tuần, sau khi lực lượng Mỹ tấn công đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz và Tehran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Jordan và và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một phát biểu với kênh Fox News hôm 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh. Sẽ có hành động đáp trả”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 1/9, rằng các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của IRGC vào lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ (23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo CENTCOM, chiến dịch được tiến hành sau “những nỗ lực tấn công gần đây” của IRGC nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ được triển khai trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng Mỹ đang tấn công các mục tiêu của Iran “gần eo biển Hormuz”, mô tả chiến dịch này là “quy mô lớn và mạnh mẽ”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây là hành động trả đũa đối với điều mà ông nói là nỗ lực của Iran nhằm rải thủy lôi trên tuyến đường biển này và một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu Tehran tiếp tục đáp trả, nước này sẽ “lại bị tấn công ở mức độ mạnh hơn và cao hơn rất nhiều”.

Truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ tại hai thành phố Konarak và Chabahar ở Đông Nam nước này sau các cuộc tấn công của Mỹ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, một quan chức an ninh cấp tỉnh cho biết tổng cộng bốn quả đạn đã đánh trúng hai địa phương này.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một lễ cưới tại Sirik, một khu vực ven biển gần eo biển Hormuz, đã bị các mảnh đạn đánh trúng trong vụ việc mà đài này mô tả là một “cuộc tấn công tàn bạo” của Mỹ.

Theo các quan chức địa phương, hai người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trong các tuyên bố của lực lượng vũ trang Iran được hãng thông tấn Tasnim của nước này đăng tải, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng “những đòn giáng mang tính nghiền nát và hủy diệt”.

Các tuyên bố cho biết Tehran “trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không thỏa hiệp” về các quyền của đất nước và sẽ buộc Mỹ phải trả “cái giá đắt”.

Trong một bài đăng trên X, theo kênh RT của Liên bang Nga, một người phát ngôn của IRGC cũng cảnh báo rằng “sự trừng phạt nghiêm khắc đang chờ đợi những kẻ gây hấn” và “Mỹ sẽ phải hối tiếc về các cuộc tấn công mới của mình”.

Sau đó, IRGC tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ sẽ chỉ khiến “ổ khóa” trên eo biển Hormuz “bị siết chặt hơn”, đồng thời cho biết các lực lượng của họ đã bắt đầu một “đòn đáp trả trừng phạt” và đã bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 50 của Mỹ.

Trước đó, Washington đã phát động chiến dịch mà họ gọi là một “cuộc tổng tấn công kinh tế” nhằm vào Iran, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và đe dọa loại bất kỳ quốc gia nào có giao dịch tài chính với Tehran khỏi hệ thống đồng USD của Mỹ.

Vào hôm 30/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới sẽ được công bố hằng tuần nhằm vào các ngân hàng và công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đại tướng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Đại tướng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổng thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Đại tướng Carsten Breuer, đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến kế nhiệm Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone từ tháng 7/2027.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk vào ngày 5/3/2026. Ảnh: US NAVY

Mỹ cảnh báo đồng minh chờ 5 năm mới nhận được vũ khí

Mỹ cảnh báo các đồng minh có thể phải chờ tới 5 năm để nhận một số loại vũ khí, trong bối cảnh kho dự trữ của Washington suy giảm sau cường độ sử dụng cao tại Trung Đông và năng lực sản xuất chưa kịp đáp ứng nhu cầu.

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự tại khu vực phía Tây nước này trong tuần qua, trong đó một số hoạt động được tổ chức tại các địa phương giáp biên giới với Ba Lan và Litva.