Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Antonio Tajani. Ảnh: Getty Images
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 4/12, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết Italy sẽ không tham gia sáng kiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm mua vũ khí Mỹ cho Ukraine trong khi các cuộc đàm phán hòa bình đang được tiến hành,
Theo RT, Liên minh châu Âu (EU) đã thúc đẩy trở lại nỗ lực tài trợ cho các đợt cung cấp vũ khí bổ sung cho Kiev trong bối cảnh có tín hiệu từ Washington rằng Mỹ sẽ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.
Trong phát biểu đưa ra hôm 3/12, được truyền thông Italy dẫn lời, Ngoại trưởng Italy nói: “Chúng tôi hy vọng rằng trong những tháng tới sẽ không cần thêm vũ khí nữa… nếu đạt được ngừng bắn”.
Trước đó, Rome bày tỏ sự sẵn sàng tham gia chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, theo đó các thành viên của khối tài trợ vũ khí dựa trên danh sách mong muốn do Kiev soạn thảo.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ lưu ý Italy là quốc gia EU đầu tiên công khai đặt câu hỏi liệu Ukraine có nên nhận thêm vũ khí trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra hay không.
Mỹ đã thúc đẩy trở lại nỗ lực đạt một thỏa thuận hoà bình, kết thúc xung đột Nga - Ukraine, bao gồm việc cử các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moskva và được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiếp đón hôm 2/12.
Tổng thống Putin mô tả các cuộc thảo luận là “cần thiết” và “hữu ích”, dù ông nói rằng một số phần trong đề xuất của Washington là không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, theo trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên của Nhà Trắng, diễn ra mang tính xây dựng, rất hữu ích và có nội dung thực chất.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ rời Moskva trong tâm thế tin tưởng rằng cả hai bên đều muốn chấm dứt xung đột.
Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định rằng Tổng thống Putin “muốn đạt được một thỏa thuận”.
Một quan chức cấp cao Mỹ nói với báo The Kyiv Post hôm 3/12 rằng phái đoàn Mỹ đã báo cáo ngay cho Tổng thống Trump sau khi trở về và truyền đạt ấn tượng rằng Tổng thống Putin thực sự muốn tìm lối thoát.
“Ấn tượng của họ rất rõ ràng: ông ấy muốn đạt thỏa thuận”, Tổng thống Trump nhắc lại vào hôm 3/12, đồng thời nói thêm: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.
“Những gì sẽ đạt được từ cuộc gặp đó, tôi không thể nói trước, vì cần hai phía cùng đồng ý”, ông Trump nói với các phóng viên rồi kết luận: “Với Ukraine, tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được điều gì đó khá ổn với họ, họ rất hài lòng”.
Italy đã ủng hộ Ukraine từ năm 2022, tuy nhiên thời gian gần đây căng thẳng đã gia tăng trong liên minh của Thủ tướng Giorgia Meloni liên quan đến việc tiếp tục hỗ trợ.
Phó Thủ tướng Matteo Salvini lập luận rằng việc cung cấp thêm vũ khí sẽ không chấm dứt xung đột và có thể làm gia tăng tham nhũng ở Ukraine, viện dẫn vụ bê bối tham nhũng gần đây làm rung chuyển chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Một số quốc gia EU khác, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hungary, cũng phản đối các gói quân sự mới trong năm nay, viện dẫn lo ngại về leo thang xung đột và gánh nặng lên ngân sách quốc gia.
Bất chấp chia rẽ, Ủy ban châu Âu vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm thông qua các khoản vay cấp EU và một khoản “vay bồi thường” gây tranh cãi được bảo đảm bằng tài sản của Liên bang Nga đã bị đóng băng.
Moskva nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này kéo dài giao tranh mà không thay đổi kết quả cuối cùng.
Vào tháng trước, Tổng thống Putin nói rằng các lãnh đạo EU phóng đại mối đe dọa do Liên bang Nga gây ra để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và chuyển tiền công vào ngành công nghiệp vũ khí.