Không quân Hàn Quốc nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu trả đũa Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo chỉ thị các phi công phải sẵn sàng chiến đấu bởi Bộ chỉ huy Không quân đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch trả đũa Triều Tiên phóng tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được tiến hành ở thành phố miền tây Wonsan. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 13/2 đã ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc nâng cao cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các hành động khiêu khích.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông, ông Han đưa ra mệnh lệnh trên khi đi thăm Bộ Chỉ huy Không quân tại Icheon, cách thủ đô Seoul 80 km về phía Nam, để thị sát việc triển khai 24 máy bay trực thăng tấn công hạng nặng AH-64D. Những máy bay này sẽ dần thay thế 30 máy bay trực thăng loại OH-58D Kiowa Warrior hạng nhẹ có nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Tại đây, ông Han cũng chỉ thị cho các phi công phải duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao do bộ chỉ huy này sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong kế hoạch trừng phạt và trả đũa của Hàn Quốc (KMPR). Kế hoạch này trực tiếp nhằm vào ban lãnh đạo quân sự của Triều Tiên với nhiệm vụ vô hiệu hóa các nhân vật và cơ sở chủ chốt nếu phát hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sắp xảy ra việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vốn đi ngược lại các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc gây sức ép đối với Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Phát biểu họp báo, ông Suga cho biết Trung Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng" trong việc đối phó với vấn đề Triều Tiên, vì nước này chiếm khoảng 90% kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên và là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông còn cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc xử lý vấn đề một cách xây dựng với tư cách là một ủy viên có trách nhiệm của HĐBA LHQ. Theo ông, trong cuộc họp khẩn được triệu tập sớm nhất vào chiều 13/2 tại New York (Mỹ), HĐBA dự kiến sẽ thảo luận về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, phản ứng trước vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự lo ngại và cho rằng vụ thử này đi ngược lại các nghị quyết của LHQ. Theo hãng thông tấn RIA, Nga kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và không đưa ra bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 13/2, Triều Tiên đã xác nhận vụ phóng thử "thành công" tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa trên đã được phóng từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, sau đó bay về phía Đông hướng ra Biển Nhật Bản. Theo Chính phủ Nhật Bản, tên lửa của  Triều Tiên đã đi được khoảng 500 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phóng lạnh trong vụ thử tên lửa
Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phóng lạnh trong vụ thử tên lửa

Tên lửa Triều Tiên phóng hôm 12/2 đã sử dụng phương pháp phóng lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN