Dù hiếm hoi, các nữ võ sĩ giác đấu từng xuất hiện trên đấu trường La Mã, thách thức những quan điểm của La Mã cổ đại.
Vào ngày 30/7/1970, 5 máy bay chiến đấu MiG-21 của Liên Xô đã bị Không quân Israel bắn hạ trên bầu trời. Tất cả chỉ diễn ra trong không đầy ba phút.
Sergei Krikalev mắc kẹt trên vũ trụ khi Liên Xô sụp đổ. Không thể trở về, ông đã phải ở trên quỹ đạo Trái đất lâu gấp hai lần thời gian dự kiến và được mệnh danh là “công dân Liên Xô cuối cùng”.
“Sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến”. 57 năm từ khi phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động, lời thề ấy đã đi vào lịch sử như một minh chứng hào hùng, mãnh liệt cho nhiệt huyết cách mạng, tinh thần hy sinh, cống hiến tình nguyện, vô điều kiện vì nhân dân, vì Tổ quốc của tuổi trẻ Việt Nam.
Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, với những cương vị quan trọng khác nhau, đồng chí luôn phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng cộng sản. Cả cuộc đời đồng chí cống hiến hết mình cho Đảng, nhà nước và nhân dân.
Trong những năm 1970, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thực thi một trong những chiến dịch táo bạo nhất: Trục vớt tàu ngầm Liên Xô bị chìm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương.
Ngày 11/9/2001, tòa Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York (Mỹ), đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố chấn động thế giới. Nhưng ít người biết rằng, trước đó gần 6 thập kỷ, một tòa nhà của Mỹ cũng suýt bị tấn công khủng bố tương tự.
Vaccine COVID-19 ngày nay có loại phải trữ lạnh sâu tới -70 độ C. Thế nhưng, vào đầu thế kỷ 19, thời mà chưa có tủ lạnh, 26 trẻ em đã đóng vai trò là “tủ lạnh sống” để bảo quản huyết thanh đậu mùa trong hành trình tới Philippines.
Trong những năm 1950 và 60, các nhà chế tạo máy bay Mỹ "điên cuồng" phát triển các loại máy bay quân sự với những thiết kế táo bạo, song nhiều sản phẩm của họ bị quân đội Mỹ từ chối.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington có đại sứ mới sau gần một thập niên, sau khi cựu Đại sứ Thôi Thiên Khải rời Mỹ, kết thúc 8 năm đảm nhiệm vai trò này.
Liên tiếp gặp sự cố ngay từ khi rời cảng lần đầu tiên, khu trục hạm xui xẻo nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ đã phóng quả ngư lôi quên không tháo ngòi nhằm hướng chiến hạm đang chở Tổng thống Roosevelt.
Chiến dịch Morvarid (tiếng Ba Tư nghĩa là “Ngọc trai”) là một trong những trận chiến không-hải quân khốc liệt nhất sau Thế chiến II, khi Iran tiêu diệt 80% sức mạnh Hải quân Iraq chỉ trong một ngày, chủ yếu bằng máy bay do Mỹ chế tạo.
Đại dịch COVID-19 đã khiến Olympic Tokyo phải trì hoãn một năm và vừa khai màn giữa mối đe doạ làn sóng dịch tấn công trở lại. Nhưng đây không phải kỳ Thế vận hội đầu tiên đối mặt với một đại dịch.
Ngày 3/8/1955, Dự án Orbiter chính thức bị hủy. Không nản lòng, von Braun cố gắng thuyết phục Hải quân sử dụng tên lửa Jupiter C thay thế tên lửa Vanguard chưa được chứng thực khả năng, thậm chí dù có phải viết chữ Vanguard bên trên vỏ tên lửa Jupiter C.
Trong những năm đầu tiên của kỷ nguyên vũ trụ, Liên Xô dường như luôn đi trước Mỹ một bước, còn Mỹ liên tục chạy đằng sau, vất vả đuổi theo. Dự án Vanguard, nỗ lực phóng vệ tinh đầu tiên của Mỹ, ra đời nhưng thất bại thảm hại.
Ngoại hình của vị Pharaoh Ai Cập cuối cùng từ lâu đã là một đề tài thu hút. Và vì Nữ hoàng sông Nile được miêu tả theo nhiều cách trong hàng thiên niên kỷ qua, khuôn mặt thực sự của bà phần lớn vẫn là bí ẩn cho đến ngày nay.
Ẩn bên trong nhà thờ Hồi giáo Umm al-Qura ở thủ đô Baghdad (Iraq), được khóa kỹ trong một chiếc két bí mật là cuốn kinh Quran được viết hoàn toàn bằng máu của nhà lãnh đạo Saddam Hussein.
Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, nhiều tin đồn lan truyền rằng ông tử thương trong chiến trận chiến, hoặc bị thiến bởi một công chúa. Nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại đã khẳng định rằng cái chết của kẻ chinh phục Mông Cổ trần tục hơn nhiều.
Cách đây 75 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Với mốc lịch sử quan trọng này, ngày 12/7 đã được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.
Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise làm gợi nhớ lịch sử chính trường đẫm máu hàng thế kỷ ở đất nước vùng Caribe nghèo đói này.
Dina Sanichar được bầy sói nuôi lớn trong rừng rậm bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cho đến khi những người thợ săn phát hiện cậu bé vào năm 1867. "Cậu bé người sói" trở thành nguồn cảm hứng cho nhân vật Mowgli trong tác phẩm nổi tiếng "The Jungle Book" (Câu chuyện Rừng xanh) của Rudyard Kipling.