Theo bà Doxiadis, bức tranh "Samson và Delilah" treo ở London bắt nguồn từ nhóm môn đệ của danh họa Joaquín Sorolla tụ hội tại Madrid vào đầu thế kỷ 20. Việc sao chép các kiệt tác cổ điển là một phương pháp luyện tập phổ biến thời đó. Và Rubens là một trong những cái tên được các học trò yêu thích nhất.
Vào cuối những năm 1920 tại Paris, rất nhiều người Nga di cư tài năng, bao gồm cả nhiều nhà quý tộc, phải chật vật tìm cách kiếm sống. Người ta có thể vô tình bắt một chuyến taxi mà nhà văn Gaito Gazdanov là người lái, hoặc thậm chí là với Sophia Dolgorukova, một công chúa Nga thực sự, hậu duệ của Hoàng hậu Catherine Đại đế.
Tổng thống Mỹ thời Thế chiến Franklin D. Roosevelt đã nhậm chức trong một buổi lễ chóng vánh, chỉ kéo dài 15 phút. Ông qua đời chưa đầy 3 tháng sau đó.
Việc chịu khuất phục những người đã hủy bỏ kết quả một cuộc bầu cử sẽ gây ra rủi ro lớn hơn cho nước Mỹ. Lễ nhậm chức của một tân Tổng thống – giống như cuộc thử nghiệm của Mỹ về nền dân chủ của họ - vẫn phải diễn ra.
Chồng Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Doug Emhoff, đã trở thành Đệ nhị Phu quân đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ khi vợ ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua.
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ chính thức nhậm chức khi đặt tay lên cuốn Kinh thánh để tuyên thệ. Hành động mang nhiều ý nghĩa cá nhân này đã trở thành luật bất thành văn trong nghi lễ nhậm chức tại Mỹ.
Từ lâu, vũ khí hạt nhân xách tay hay còn gọi là “hạt nhân vali” đã trở thành chủ đề phổ biến trong phim ảnh, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử. Thiết bị này hấp dẫn bởi nó không thể bị theo dõi, dễ dàng che giấu và có sức hủy diệt lớn. Trong thực tế, Mỹ đã chế tạo một loại vũ khí như vậy.
Trong hơn 200 năm lịch sử, cơ quan lập pháp của Mỹ đã từng đối mặt với nhiều cuộc ẩu đả bạo lực, phóng hỏa, xả súng và đánh bom.
Những hình ảnh mới nhất về căn cứ bí mật của Không quân Mỹ tiết lộ về một vật thể lạ có hình dao găm, nằm sát đất. Nhưng không dễ để vén được bức màn bí mật được che đậy cẩn thận xung quanh Khu vực 51 trong suốt 6 thập kỷ tồn tại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1 tới, phá vỡ truyền thống hơn 150 năm qua ở Mỹ. Tổng thống Mỹ đầu tiên từng làm như vậy là John Adams.
Trước khi qua đời Albert Einstein nói với gia đình rằng ông không muốn để thi thể phục vụ nghiên cứu. Nhưng chỉ vài tiếng sau khi nhà bác học ngưng thở, một bác sĩ khám nghiệm y khoa đã đánh cắp bộ não của ông.
Mẹ của Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker là một phụ nữ độc thân mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng khi bà sinh hạ ra minh tinh và một biểu tượng sắc đẹp tương lai. Điều đáng buồn là mối quan hệ giữa hai mẹ con đã căng thẳng cho đến tận khi Monroe đột ngột qua đời.
Vào một sáng lạnh giá tháng 2/1942, người dân thành phố Winnipeg ở tỉnh bang Manitoba (Canada) thức dậy và phát hiện ra cơn ác mộng tồi tệ nhất đời họ đã thành sự thật.
75 năm đã trôi qua kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.
Chỉ mới 6 tuổi, Seryozha Aleshkov đã được trao tặng huy chương Chiến công, được một vị tướng tặng thưởng khẩu súng lục Browning làm chiến tích và thậm chí còn được “thăng hàm” lên trung úy.
Khi bà nội trợ Ursula Beurton từ Tây Ban Nha đến Anh vào đầu năm 1941, MI5 đã nghi ngờ. Trên thực tế, Beurton là Thiếu tá Hồng quân Ursula Kuczynski – điệp viên Liên Xô vốn từng hoạt động tại Trung Quốc, Ba Lan và Thụy Sĩ.
Nhà sinh học Hungary Tibor Ganti là một nhân vật ít người biết tới. Phải hơn 10 năm sau khi ông qua đời, các ý tưởng của ông về khởi nguồn sự sống mới được quan tâm.
Giáo sư Lương Định Của là một nhân cách lớn, một nhà nông học xuất sắc, người đi đầu trong lĩnh vực cải tạo giống cây trồng của Việt Nam. Những đóng góp của ông đã góp phần bảo đảm lương thực cho cuộc chiến đấu giành độc lập và tự do của dân tộc ta đi đến thắng lợi. Ông được mọi người yêu mến và gọi là “nhà bác học của đồng ruộng”.
Với chiều cao tới hơn 260 mét, đập Vajont là một trong những đập nước lớn nhất thế giới. Nhưng do những sai lầm trong xây dựng và quá trình giám sát khinh suất đã dẫn tới sự sụp đổ khủng khiếp của nó.
Có từ 50 đến 100 triệu người toàn thế giới chết vì đại dịch cúm xảy ra từ năm 1918 đến năm 1919. Đại dịch cúm Tây Ban Nha này đã khiến nhiều người chết nhất, chỉ sau căn bệnh dịch hạch. Ngoài số người chết khó tin, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm còn cho biết một điều đáng lưu ý là đại dịch này chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
Năm 2020 không phải là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với đại dịch vào đúng kỳ nghỉ lễ. Vào tháng 12/1918, việc chuẩn bị cho mùa Giáng sinh đầu tiên sau chiến tranh đã diễn ra trong bối cảnh dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát tồi tệ.