Xã Liên Minh hướng xây dựng nông thôn mới gắn đô thị xanh

Xã Liên Minh (Hà Nội) đang chuyển mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, kết hợp phát triển đô thị xanh thông minh, hướng tới nâng cao đời sống người dân và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã Liên Minh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã trước đây của huyện Đan Phượng gồm: Phương Đình, Thọ Xuân, Thọ An, Trung Châu. Tổng diện tích tự nhiên là 23,79 km², dân số gần 48.000 người.

Tên xã mới Liên Minh được lấy dựa tên tổng Liên Minh (trước năm 1945) gồm các xã Thọ Xuân, Thọ An và các thôn Chu Phan, Hưu Trưng, Vân Môn, Yên Châu, Nại Sa, xã Trung Châu (theo Làng xã ngoại thành Hà Nội năm 1981).

Chú thích ảnh
Trụ sở HĐND, UBND xã Liên Minh khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Ông Đinh Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết: Trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, cả 4 xã đều đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 86 triệu đồng/người/năm. Trước đây, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xã đã tập trung đưa cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất công nghệ cao, phát triển kinh tế vườn trại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã chuyển đổi khoảng 157 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây ăn quả, rau màu; phát triển các nghề sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tiêu biểu như nghề làm giá đỗ, khoai lang kén.

Đến nay, xã có 3 nhãn hiệu tập thể về nông nghiệp, 7 sản phẩm OCOP (4 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao được gắn mã truy xuất nguồn gốc). Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xã duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. "Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ; diện mạo nông thôn mới thay đổi rõ nét; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể...”, ông Đinh Thanh Quang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Tưởng, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ Cụm 4, Thọ Xuân, xã Liên Minh giới thiệu về nội quy tại điểm vui chơi công cộng của khu.
Chú thích ảnh
Điểm check in của Cụm 4, Thọ Xuân, xã Liên Minh.

Trong những ngày đầu tháng 10 này, trong không khí kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), về xã Liên Minh sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn được các cụm dân cư, thôn duy trì.

Ông Lê Văn Tưởng, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ Cụm 4, Thọ Xuân, xã Liên Minh cho biết: Cụm 4 có 326 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu. Năm 2013, Cụm 4 khi đó bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới theo chương trình của xã. Đến năm 2017, khu đã góp phần cùng với xã Thọ Xuân trước đây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến năm 2020 đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

“Quá trình đó, thay đổi rõ nhất là hạ tầng giao thông. Chính quyền hỗ trợ vật tư, còn người dân trong cụm, thôn huy động ngày công. Đến nay, 4 km đường ngõ xóm của cụm được cứng hóa, trong đó 1,6 km được trải nhựa. Gần đây là chương trình sáng - xanh - sạch đẹp ngõ xóm đã hoàn thiện 2 km đường chiếu sáng, kinh phí đóng góp 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, bằng nguồn xã hội hóa 1,9 tỷ đồng, Cụm 4 đã chỉnh trang, tu bổ 3 điểm thờ tự. Gần đây, ao làng được cải tạo từ nguồn vốn của chính quyền và sự đóng góp của người dân, trở thành điểm vui chơi, tắm mát dịp hè…”, ông Lê Văn Tưởng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Khu ao hồ trung tâm Cụm 4 được đầu tư hoàn chỉnh, là điểm vui chơi cho người dân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Điểm di tích được tu bổ bằng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Để có được nguồn xã hội hóa, ông Tưởng cho biết, Cụm phải dựa vào các phong trào cụ thể để phát động. “Đơn cử như hội thi kéo co, Cụm huy động sức dân đóng góp, làm sân bãi. Xong chương trình, sân bãi được chỉnh trang phục vụ cho các cháu thiếu nhi vui chơi. Kết thúc hội diễn, sân khấu để lại phục vụ các sinh hoạt cộng đồng khác… Nhờ các chương trình vận động đó, hạ tầng, trang thiết bị của cụm được cải tạo, chỉnh trang qua từng năm. Quan trọng nhất là người dân được hưởng lợi từ chính các chương trình đó.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Khi thực hiện chính quyền hai cấp, việc đầu tiên được xã Liên Minh triển khai ngay là giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân. Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính công của xã được chỉnh trang, cán bộ được lựa chọn là những người có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực phụ trách để tiếp nhận hồ sơ, giải thích cặn kẽ cho người dân về quy trình làm thủ tục trực tuyến. Trong giai đoạn đầu, xã bố trí lực lượng thanh niên hỗ trợ người dân đến làm thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, xã xây dựng 43 tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân cách nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà và chỉ đến nhận kết quả tại điểm.

Chú thích ảnh
Điểm phục vụ hành chính công xã Liên Minh.
Chú thích ảnh
Hệ thống camera giám sát khu vực thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Liên Minh cho biết: Bình quân mỗi ngày xã tiếp nhận 50-70 hồ sơ; trong đó chứng thực chiếm 50%, hộ tịch tư pháp chiếm 40%. Nhờ sự tích cực của tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến nay 50% hồ sơ nộp trực tuyến tại nhà. Nhờ đó, theo xếp hạng, xã Liên Minh đạt 91,78 điểm, xếp thứ 5 trong cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với giải quyết những vấn đề trước mắt khi sáp nhập thực hiện chính quyền hai cấp, về lâu dài, xã Liên Minh cũng đã có những quy hoạch dài hạn. Ông Đinh Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết: "Xã đã tập trung quy hoạch, phát triển kết nối hạ tầng giao thông với các xã lân cận như Ô Diên, Đan Phượng, Hát Môn; báo cáo thành phố đầu tư để tạo mạng lưới giao thông kết nối, tạo đà phát triển kinh tế cho xã Liên Minh, cũng như phát triển Thủ đô. Mạng lưới này theo quy hoạch có 8 tuyến đường kết nối với vốn đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng".

Xã tập trung phát triển giao thông thủy nội địa, kêu gọi đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa, cảng du lịch, khu logistics đặt tại xã Liên Minh theo quy hoạch Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện giai đoạn 2025-2035.

Bên cạnh đó, xã tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo chương trình phát triển công nghiệp thân thiện môi trường khoảng 130 ha. Xã cũng phát triển đô thị xanh, thông minh kết hợp với cảnh quan môi trường và giữ vững bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế nông thôn bền vững và xây dựng nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh.

Hiện nay, xã Liên Minh cũng kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kết hợp sinh thái du lịch, trải nghiệm; nông nghiệp công nghệ cao khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy ngay sau khi có quy hoạch Thủ đô.

Từ góc độ cơ sở, ông Lê Văn Tưởng cho biết: Những thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 được người dân ghi nhận và tiếp tục duy trì. Trong khi chờ những tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới, những thành quả của chương trình.

“Trong giai đoạn tới, bên cạnh xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, chúng tôi mong muốn có sự quan tâm đầu tư cho các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; các hoạt động vui chơi, giải trí tại cơ sở”, ông Tưởng đề xuất.

Bài, ảnh: XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Từ đồng ruộng quê nhà đến hơn 40 sáng chế mang dấu ấn Việt
Từ đồng ruộng quê nhà đến hơn 40 sáng chế mang dấu ấn Việt

Không xuất phát từ phòng thí nghiệm hiện đại, đổi mới sáng tạo của ông Phạm Văn Hát – người nông dân xã Tân Kỳ, Hải Phòng lại bắt đầu từ khát vọng rất đời thường: Làm sao để bà con đỡ vất vả hơn. Sau hơn 15 năm miệt mài, ông đã chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp, nhiều sản phẩm được xuất khẩu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh sáng tạo từ đồng ruộng quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN