Tuổi trẻ Công an Thủ đô lan tỏa tình người trong đại dịch COVID-19

Chiều 24/1, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022, khuyến khích cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hiến máu giúp lấp đầy kho dự trữ máu đang cạn dần, mang mùa Xuân bình an đến người bệnh.

Tại chương trình Chủ nhật Đỏ, Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội – đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô khẳng định: “Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô sẽ thực sự là những chiến sĩ tiên phong, tích cực tham gia hiến máu, lan tỏa thông điệp ý nghĩa, gắn với hình ảnh đẹp của người thanh niên Công an Thủ đô “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Chú thích ảnh
 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức cho hàng trăm đoàn viên thanh niên là cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu cứu người.

Từ năm 2014 đến nay, Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị, triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hiến máu như: Chủ nhật Đỏ, Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình”, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”.

Trước đó vào tháng 10/2021, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô được thành lập với với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và 5.691 thành viên. Sau 3 tháng đi vào hoạt động, Câu lạc bộ đã có những hiệu quả nhất định trong việc huy động nguồn người hiến máu cho các bệnh viện.

Nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa lực lượng Công an Thủ đô và các bệnh viện, tại chương trình Chủ nhật Đỏ, lễ ký kết Chương trình phối hợp vận hành Câu lạc lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô giữa Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và đại diện 8 bệnh viện (gồm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 198 Bộ Công an, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) đã được tổ chức.

Chú thích ảnh
Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô thực sự là những chiến sĩ tiên phong, tích cực tham gia hiến máu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đây không phải lần đầu tiên chiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, công tác tại Đội 1 (Tiểu đoàn CSCĐ số 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội) tham gia hiến máu và cảm thấy khá thoải mái, phấn khởi khi mỗi một lần đi là một lần đóng góp, giúp đỡ điều thiết thực cho cộng đồng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Việc tham gia hiến máu giúp tăng cường lượng máu dự trữ tại các bệnh viện phục vụ công tác chữa bệnh trong điều kiện cần thiết, đặc biệt trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mỗi cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện đều được cấp một giấy chứng nhận đã tham gia hiến máu, có thể sử dụng để được ưu tiên truyền lượng máu tương đương trong tương lai khi gặp sự cố về sức khỏe.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và các bệnh viện ký kết Chương trình phối hợp vận hành Câu lạc lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Lan tỏa thông điệp 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi'
Lan tỏa thông điệp 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi'

Ngày 22/1, tại Trường Đại học Quảng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong đã tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIV năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN