Hà Nội xây dựng địa bàn an toàn, quân đội vững mạnh toàn diện

Chiều 15/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp hoạt động giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố trong xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bàn giao và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho công dân. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong hai năm 2019 - 2020 và xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong hai năm tiếp theo.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội và các địa phương của thành phố Hà Nội trong hai năm qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, năm 2021 - 2022, Việt Nam sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, mặc dù liên kết phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác lớn trong khu vực sẽ vẫn diễn ra gay gắt.

Xác định rõ những vấn đề trên, ông Lê Hồng Sơn đề nghị lực lượng quân đội và các địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Hội nghị cũng xác định, năm 2021 - 2022, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các cơ quan, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đơn vị quân đội và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo đảm an toàn giao thông, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, hướng về những địa phương còn khó khăn của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, quân đội và thành phố Hà Nội, của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật với các hành vi sai trái, vi phạm luật giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô trong những năm tới.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, trong hai năm 2019 - 2020, Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kinh tế Thủ đô tuy bị tác động bởi dịch COVID-19 song vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Triển khai chương trình phối hợp với thành phố Hà Nội, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành thành phố thực hiện các nội dung góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn Thủ đô.

Với mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị quân đội đã thường xuyên phối hợp, trao đổi nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận nhân dân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, qua đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc người có công, trong hai năm 2019-2020, các đơn vị quân đội đã tổ chức thăm hỏi và tặng 13.260 suất quà, trao 705 sổ tiết kiệm, xây dựng 92 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, sĩ quan, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn... Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Ban Quân dân y thành phố tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà trên 51.000 đối tượng chính sách với số tiền trị giá trên 7 tỷ đồng....

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã kịp thời ngăn chặn, khoanh vùng không để dịch lây lan ra cộng đồng, vận hành an toàn 12 cơ sở cách ly y tế tập trung, tiếp nhận cách ly trên 18.000 công dân, bảo đảm phục vụ nơi ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giám sát y tế phục vụ công dân, không có lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển trên 24.000 công dân nhập cảnh về Sân bay Nội Bài (Hà Nội), các đối tượng F1 trên địa bàn; 219 công dân từ Guinea Xích đạo và 212 vận động viên Hội thao ArmyGame đến các khu vực cách ly y tế tập trung. Đặc biệt, lực lượng quân đội Thủ đô đã thực hiện việc đưa đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, vận chuyển gần 6.400 công dân hết thời hạn cách ly về các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen tặng 20 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2019 - 2020.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thành phố Hà Nội về công tác y tế
Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thành phố Hà Nội về công tác y tế

Chiều 10/12, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về kết quả công tác y tế năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm, định hướng triển khai của những năm tiếp theo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN