Đáp ứng nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp

Ngày 10/12, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (30/12/1965 – 30/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 100.000 nhân lực có kỹ năng tay nghề cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, công nghệ cao.

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội tiền thân là Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải được thành lập ngày 30/12/1965 theo Quyết định số 6722 của Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội với nhiệm vụ đào tạo công nhân lái xe và cơ khí sửa chữa ô tô cho ngành Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội.

Ngày 9/5/2007, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải đã chuyển thành Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội theo Quyết định số 1815 của UBND TP Hà Nội.

Chú thích ảnh
Thầy Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội thông tin về quá trình 60 năm xây dựng, phát triển và định hướng xây dựng thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Thầy Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội cho biết, 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Thủ đô. Nhà trường đã không ngừng phát triển các chương trình, quy mô đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục. Từ chỗ chỉ có 2 chuyên ngành khi mới thành lập, đến nay nhà trường đã đào tạo 20 ngành nghề trình độ trung cấp, 28 ngành nghề trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo nhu cầu người học. Nhà trường được lựa chọn đào tạo 2 ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia và ASEAN.

60 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 100.000 nhân lực có kỹ năng tay nghề cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, công nghệ cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Kết quả tuyển sinh các năm gần đây luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, nhà trường có hệ thống các phòng học đạt chuẩn, được trang bị đầy đủ các thiết bị máy tính, màn hình ti vi, điều hòa, camera.

“Mục tiêu phát triển của nhà trường là nâng cấp thành trường cao đẳng vào năm 2026 và đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao của TP Hà Nội, đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề, trong đó có một số ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn khu vực và đạt chuẩn quốc tế”, Hiệu trưởng Trần Việt Hùng cho biết.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD&ĐT. Trước yêu cầu đó, công tác đổi mới giáo dục nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng. Ngành GD&ĐT Thủ đô nói chung và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội nói riêng cần phải có bước đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ:

Nhà trường đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng sư phạm tốt, tận tụy, tâm huyết với nghề và có khát vọng cống hiến.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai các hoạt động trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá. Nhà trường đào tạo, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Công tác tuyển sinh và đào tạo phải gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, nhà trường cần đầu tư, nghiên cứu mở các ngành, nghề mới theo hướng công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn 4.0.

Cùng với việc gắn kết chặt chẽ GDNN với thị trường lao động, huy động sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào hoạt động đào tạo, nhà trường hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Cụ thể là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học thực hành kỹ năng nghề bắt kịp xu thế đào tạo mới. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh, đa dạng hóa hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng theo hướng hiện đại và tiếp cận nền GDNN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Một số thầy được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội.

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề của trường. Hai cá nhân nhà trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề.

Cũng tại buổi lễ, các tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Hướng tới xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả
Hướng tới xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN