Từ 28/2: Học sinh lớp 1-6 các huyện, thị xã Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Chiều 27/2, UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc cho học sinh các khối từ lớp 1 - 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển từ trạng thái học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về việc cho học sinh từ lớp 1-6 thuộc 18 huyện, thị xã học online để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 28/2, cho đến khi có thông báo mới.

Chú thích ảnh
Học sinh ngoại thành Hà Nội trong ngày trở lại trường đầu tiên sau 9 tháng tạm dừng đến trường. Ảnh: TTXVN

Lý do là trong thời gian gần đây tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như các cơ sở giáo dục có xu hướng tăng, bên cạnh đó học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi vẫn chưa tiêm vaccine phòng chống COVID-19 dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn, lo lắng khi cho con đến trường. Đặc biệt, trong những ngày gần đây tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao trong việc cho con em học trực tiếp tại trường.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng phải tạm dừng kế hoạch đưa học sinh từ lớp 1 - 6 ở 12 quận nội thành trở lại trường theo kế hoạch 21/2, vì lý do dịch bệnh phức tạp và thời tiết rét đậm có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh.   

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Hà Nội chuẩn bị điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú khi học sinh đi học trực tiếp
Hà Nội chuẩn bị điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú khi học sinh đi học trực tiếp

Ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1759/VP-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN