TP Hồ Chí Minh bố trí chỗ học cho khoảng 700 học sinh Trường Hoa Sen chưa đủ điều kiện pháp lý

Do một số cơ sở của Trường THCS và THPT Hoa Sen chưa đủ điều kiện pháp lý để tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đang hỗ trợ chuyển trường, bố trí chỗ học cho khoảng 700 học sinh trước năm học 2026 - 2027.

Chiều 1/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường THCS và THPT Hoa Sen với khoảng 700 học sinh đang theo học.

Qua kiểm tra, rà soát các cơ sở, địa điểm thuộc nhà trường, Sở xác định một số địa điểm chưa đủ điều kiện pháp lý để tổ chức hoạt động giáo dục.

Chú thích ảnh
Một hoạt động ngoại khóa tại Trường THCS và THPT Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Website trường.

Cụ thể, trụ sở chính của trường tại số 26 đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú được thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và được cho phép hoạt động theo Quyết định số 287-28/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 theo Công văn số 8031/SGDĐT-KHTC ngày 7/8/2026.

Tại địa điểm Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, qua kiểm tra, nhà trường chưa cung cấp được văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường theo quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP. Do đó, ngày 22/8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 8675/SGDĐT-TCCB yêu cầu Trường THCS và THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại địa điểm Xa lộ Hà Nội.

Trước đó, qua kiểm tra, xem xét điều kiện hoạt động giáo dục tại cơ sở 2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà trường chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại địa điểm này; hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) đối với nhóm học sinh đã tuyển sinh và không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2 cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định.

Đối với cơ sở tại số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, nhà trường đã ngừng hoạt động tại địa điểm được cấp phép từ năm học 2025 - 2026. Nhà trường đang thực hiện hồ sơ xin chuyển địa điểm sang Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh tại số 19A đường số 17, phường Thủ Đức. Tuy nhiên, đến nay địa điểm mới chưa được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh là ưu tiên cao nhất, không để việc học của học sinh bị gián đoạn trước thềm năm học 2026 - 2027.

Sở đang tổng hợp danh sách và nhu cầu chuyển trường của phụ huynh học sinh để xây dựng phương án bố trí chỗ học phù hợp với nguyện vọng và điều kiện thực tế. Việc phân bổ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên trường học gần nơi cư trú, đồng thời phù hợp với năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đối với học sinh tại địa điểm xa lộ Hà Nội, Sở sẽ chủ động hướng dẫn và giám sát tiến độ chuyển trường, trong đó ưu tiên giải quyết dứt điểm đối với học sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 do nhà trường tuyển sinh không đúng quy định. Các nhóm học sinh còn lại được xem xét, giải quyết căn cứ địa chỉ cư trú và nguyện vọng của gia đình.

Mục tiêu được Sở đặt ra là bảo đảm 100% học sinh có chỗ học ổn định trước khi năm học mới bắt đầu. Cùng với đó, Sở duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, tổ chức bộ phận tiếp công dân để tư vấn, giải đáp và hướng dẫn các thủ tục chuyển trường, giúp phụ huynh thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp tục phối hợp với UBND, Công an phường Tăng Nhơn Phú và Công an TP Hồ Chí Minh theo dõi tình hình, giám sát việc chấp hành chỉ đạo của nhà trường, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở, địa điểm liên quan.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Ổn định trường lớp sau sắp xếp, sẵn sàng đón năm học mới
TP Hồ Chí Minh: Ổn định trường lớp sau sắp xếp, sẵn sàng đón năm học mới

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được thực hiện trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhưng vẫn phải bảo đảm đủ trường, lớp và điều kiện học tập cho học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN