Rà soát nguồn cung, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước năm học mới

Chiều 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát việc cung ứng đồng thời hướng hướng dẫn phụ huynh có nhu cầu đăng ký mua sách thông qua nhà trường, nhằm giải quyết tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa trước thềm năm học mới.
Chú thích ảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp đơn vị liên quan hướng hướng dẫn phụ huynh có nhu cầu đăng ký mua sách thông qua nhà trường nhằm giải quyết tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa trước thềm năm học mới. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kết nối với các công ty, đơn vị cung cấp sách, thiết bị trường học tại các địa phương để tổ chức phân phối sách giáo khoa. Các đơn vị này đồng thời phối hợp với nhà trường nhằm đưa sách đến học sinh. 

Theo đó, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng trường nơi con theo học để đăng ký mua sách. Nhà trường sẽ tổng hợp nhu cầu và phối hợp với đơn vị cung cấp để đưa sách đến với học sinh. Việc đăng ký mua sách áp dụng với cả phụ huynh cần mua nguyên bộ sách giáo khoa và cả trường hợp còn thiếu một hoặc một số đầu sách. Nhà trường chỉ làm đầu mối kết nối giữa phụ huynh với đơn vị cung cấp, không hưởng lợi nhuận từ việc phân phối sách giáo khoa.

Trước đó, tình trạng thiếu một số đầu sách giáo khoa do nhu cầu tăng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc mua đủ sách cho con. Một số phụ huynh cho biết, đã tìm mua tại nhiều nơi nhưng vẫn chưa đủ bộ, phải đăng ký hoặc chờ đơn vị cung cấp bổ sung.

Chị Nguyễn Thị Hậu, xã Ái Tử cho biết, gia đình đã tìm mua sách giáo khoa tại một số điểm bán nhưng chưa đủ các đầu sách theo danh mục nhà trường thông báo. Việc phải tìm mua nhiều nơi khiến phụ huynh lo lắng, nhất là khi thời gian khai giảng đã cận kề. Phụ huynh mong muốn các đơn vị cung ứng sớm bổ sung những đầu sách còn thiếu để học sinh có đủ sách ngay từ đầu năm học.

Chị Lê Tâm Phương, phường Nam Đông Hà cho biết, gia đình đang tìm mua sách giáo khoa cho hai học sinh, trong đó một cháu chuẩn bị vào lớp 1 và con chị vào lớp 7. Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa thể mua đủ sách cho các cháu.

“Những ngày qua, tôi đã đi hỏi mua sách nhưng vẫn chưa gom đủ bộ. Có quyển mua được, có quyển lại không có. Năm học mới đã cận kề nên tôi khá lo lắng, mong các nhà sách sớm có đủ sách để phụ huynh mua cho các cháu”, chị Phương chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tình trạng thiếu một số đầu sách giáo khoa do nhu cầu tăng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc mua đủ sách cho con. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo chị Thái Thị Thu Hồng, chủ Nhà sách Kim Khánh trên đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà: Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, chị đã mua khoảng 500 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 để cung ứng cho thị trường.

Tình trạng thiếu sách diễn ra từ đầu tháng 8 đến nay. Hiện, sách giáo khoa trong kho đã hết, chỉ còn rải rác một số đầu sách lẻ. Trong khi đó, nhu cầu của người dân vẫn rất lớn, có trường hợp đến thời điểm này vẫn chưa mua được cuốn sách giáo khoa nào.

Theo chị Hồng, một trong những nguyên nhân là phụ huynh chưa nắm rõ danh mục sách theo từng lớp, đặc biệt đối với học sinh Trung học phổ thông. Các trường thông báo tổ hợp môn học khá muộn, khiến nhiều phụ huynh phải chờ đến khi học sinh được phân tổ hợp mới mua sách, dẫn đến nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn. Người dân hỏi mua sách rất nhiều nhưng nhà sách không có đủ để bán. Khi liên hệ với các đầu mối cung ứng, chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin cụ thể về thời điểm có sách trở lại. Nhà sách không dám nhập số lượng lớn vì không dự báo chính xác được nhu cầu, đồng thời phải hạn chế tồn kho.

Việc yêu cầu các trường phối hợp với đơn vị phát hành, nắm nhu cầu sách giáo khoa của học sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị triển khai trong những năm qua. Sau khi có phản ánh tình trạng phụ huynh khó mua đủ bộ sách tại một số điểm bán, Sở tiếp tục giao bộ phận chuyên môn rà soát, kiểm tra lại việc thực hiện. Theo kế hoạch, trong tuần này, đơn vị chuyên môn sẽ rà soát tình hình cung ứng và việc phối hợp giữa các nhà trường với đơn vị phát hành để bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ năm học mới.

Thanh Thủy - Tường Vi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.