Thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội: Vẫn chú trọng Văn, Toán, bài tổ hợp chỉ để 'tạo phông văn hóa'

Công bố của Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) về việc từ năm 2019 - 2020, sẽ triển khai tuyển sinh vào lớp 10 THPT bằng hình thức thi tuyển qua bài thi tổ hợp; khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Chiều 10/4, Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp báo để thông tin cụ thể hơn về vấn đề được quan tâm này, với sự tham gia của lãnh đạo Sở, các giáo viên và nhà khoa học.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội giải đáp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: L.S

Mới đây, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội công bố năm học 2019-2020 sẽ thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức hoàn toàn mới là tổ chức một kì thi, trong đó thay vì thi 2 môn như hiện nay, thí sinh sẽ phải thi 3 bài thi, liên quan tới ít nhất 6 môn học.

Khác với cách xây dựng bài thi tổ hợp trong kì thi THPT quốc gia, 2 bài thi tổ hợp của Hà Nội đưa ra đều có ngoại ngữ, có đại diện của nhóm môn Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên... Thí sinh cũng không được tự chọn, mà lãnh đạo Sở GD-ĐT sẽquyết định các môn thi này.

Những thay đổi trên đã khiến rất nhiều phụ huynh, học sinh vẫn hoang mang lo lắng và hàng loạt câu hỏi đã được gửi về Sở GD-ĐT Hà Nội, mong muốn được lãnh đạo sở giải thích, làm rõ thêm.


Tại buổi họp báo, rất nhiều ý kiến của phóng viên đưa ra xung quanh các nội dung: Liệu việc học sinh thi 6 môn như vậy có dẫn đến sự quá tải trong ôn luyện? Sở đã có phương án đổi mới dạy học như thế nào? Liệu đây có phải là "thi kiểu mới, dạy kiểu cũ", như vậy học sinh có đáp ứng được yêu cầu không?

Trả lời các băn khoăn này, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Việc duy trì một cách thức tuyển sinh vào 10 THPT suốt từ năm 2006 đến nay là quá trì trệ. Do đó, cần phải có thay đổi để phù hợp với tình hình mới. 

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã chắt lọc, lắng nghe từ các tỉnh để có phương án thi tốt nhất. Sở vẫn đặc biệt chú trọng đến hai môn Văn, Toán, bài tổ hợp chỉ tạo phông văn hóa cho học sinh. Việc thi tới 6 môn như vậy là để tránh cho học sinh học lệch.

Về vấn đề liệu có phải là thi kiểu mới, dạy kiểu cũ, đại diện Sở GD-ĐT khẳng định không có chuyện này.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, ngay sau khi Bộ GD-ĐT triển khai phương án thi THPT quốc gia với hình thức thi trắc nghiệm khách quan và các bài thi tổ hợp, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường bao gồm cấp THCS, THPT điều chỉnh việc dạy học, đánh giá để học sinh làm quen với cách đánh giá qua các bài thi tổ hợp, trắc nghiệm khách quan kết hợp với các hình thức đánh giá khác.

Theo ông Quang, việc dạy học tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức với thực hiện đã được triển khai ở các nhà trường. Đề thi minh họa cho phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm sau sẽ được công bố vào tháng 9/2018, khi khai giảng năm học mới. Các câu hỏi trong bài thi tổ hợp sẽ có các câu hỏi chỉ trong một môn học, nhưng cũng có thể có các câu hỏi liên môn.

Còn ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Trước sự thay đổi bao giờ cũng có những trăn trở. Có thể khẳng định đây là đề án rất nghiêm túc đối với nhân dân và với phụ huynh học sinh. Sở dĩ Sở phải thay đổi bởi phải chuẩn bị đầu ra tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, để xây dựng phương án đổi mới thi vào lớp 10 cho năm sau, Sở đã tiếp nhận trên 700 ý kiến của cha mẹ học sinh, thầy cô giáo về việc này. Đây cũng là kênh để lãnh đạo Sở tham khảo khi hoàn thiện phương án thi.

L.Sơn/Báo Tin tức
Thi lớp 10 bằng tổ hợp nhiều môn, Hà Nội khẳng định tránh hiện tượng học lệch
Thi lớp 10 bằng tổ hợp nhiều môn, Hà Nội khẳng định tránh hiện tượng học lệch

Công bố mới nhất của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội: Từ năm 2019, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gồm 3 bài thi, trong đó có 1 bài thi tổ hợp để tuyển sinh vào lớp 10, thay vì thi 2 môn Toán, Văn kết hợp với xét tuyển như lâu nay. Như vậy, sau Hải Phòng, Nam Định... Hà Nội cũng quyết định chọn bài thi tổ hợp cho kỳ thi có tính quyết định khá cao này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN