Những trường nào của Hà Nội được tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực?

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề xuất phương án của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho phép các trường trung học được kết hợp xét tuyển và tổ chức kiểm tra năng lực để tuyển sinh lớp 6.
Những trường nào của Hà Nội được tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực? ảnh 1

Ngay từ năm học 2018-2019, các trường chất lượng cao có quyền tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Ảnh: TTXVN

Các trường được phép sử dụng phương pháp kiểm tra năng lực kết hợp với xét tuyển là các trường Trung học cơ sở (THCS) tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt qua chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường ngoài công lập).

Theo đó, một số trường có thể thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực là các trường THCS Cầu Giấy; tuyển sinh lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THCS Nam Từ Liêm, THCS Chu Văn An (Thanh Trì), THCS Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ), THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh), THCS Đô Thị Việt Hưng (Long Biên), THCS Trưng Vương (Mê Linh), THCS Sơn Tây, THCS Thanh Xuân và một số trường ngoài công lập như: THCS-THPT Marie-curie, THCS-THPT Nguyễn Siêu, THCS-THPT Đoàn Thị Điểm, THCS-THPT Lương Thế Vinh, THCS-THPT Lomonoxop, THCS-THPT Nguyễn Tất Thành,...

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực này có hai đợt. Đợt 1 vào 29/6/2018. Đợt 2 là 30/6/2018. Việc tuyển sinh sẽ thực hiện từ ngay 10 - 12/7. Tuy nhiên, để được phê duyệt, các trường kể trên còn phải xây dựng kế hoạch, phương thức tuyển sinh báo cáo phòng GD-ĐT trình UBND quận, huyện.

Kế hoạch chi tiết về kỳ kiểm tra đánh giá năng lực này, theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, từ tháng 10/2017, Sở đã tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo với các phòng GD-ĐT, các trường THCS tuyển sinh không theo tuyến và có số học sinh đăng ký hàng năm vượt quá chỉ tiêu, đồng thời tham khảo ý kiến một số nhà khoa học, thống nhất phương án kiểm tra, đánh giá năng lực.

Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra tổ hợp là bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán và bài tổ hợp Khoa học xã hội, tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; Thời gian làm bài là 60 phút/bài kiểm tra.

Trước đó, Bộ GD-ĐT từng cấm tuyển sinh đầu vào lớp 6 bằng hình thức thi, kiểm tra kiến thức văn hóa bằng thông tư số Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD-ĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Khi đó, các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp bị rơi vào thế khó, phải loay hoay nghĩ phương án tuyển sinh giữa hàng ngàn hồ sơ nộp vào với toàn điểm giỏi nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có vài trăm. Đơn cử như năm học 2017-2018, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có chỉ tiêu tuyển sinh 200 em, số hồ sơ nộp vào hơn 2.000 em; Trường THCS Lương Thế Vinh có chỉ tiêu tuyển sinh 600 em, số hồ sơ nộp vào 4.000 em…

Tuy nhiên mới đây Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Lê Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn

Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn

Ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó nâng yêu cầu về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ năm 2030, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể về tổ chức, quản trị, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh - đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giảm số môn thi lớp 10: Giảm áp lực nhưng còn ý kiến băn khoăn

Giảm số môn thi lớp 10: Giảm áp lực nhưng còn ý kiến băn khoăn

Dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, nhận được sự quan tâm rất lớn từ các trường, phụ huynh và học sinh, nhất là về đề xuất thi tuyển vào lớp 10 (không chuyên) sẽ chỉ gồm hai môn: Toán và Ngữ văn, thay vì ba môn như quy định hiện hành.