Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, từ ngày mai (3/2) học sinh trên cả nước sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phải đối mặt với những vấn đề như trẻ không muốn đến trường, cáu gắt hoặc khó hòa nhập lại với thói quen học tập, sinh hoạt thường ngày.
Giáo viên tại Khánh Hoà hỏi: Nội dung chủ quyền lãnh thổ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới như thế nào?
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để mở nhóm ngành sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành của trường phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh.
Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), nam tiếp viên hàng không vừa bị khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ năm 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/1/2021. Theo đó, từ lớp 10, học sinh được học về Luật An ninh mạng.
Bạn đọc hỏi: Các chế độ về tiền lương có những điểm mới nào theo Bộ luật Lao động 2019?
Bạn đọc hỏi: Những điểm mới nào trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) mà người lao động cần lưu ý?
Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo hoa có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 có nội dung quy định các trường hợp người dân, cơ quan không được sử dụng pháo hoa.
Đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa với trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non được giáo viên tại Quảng Trị phản ánh chưa hợp lý.
Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021. Theo đó, người đi học cử tuyển không quá 22 tuổi (tính đến năm tuyển sinh), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành (ở quy định cũ, số tuổi này là 25).
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội có xu hướng gia tăng đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Nghị định 117, uống rượu bia tại những điểm không được phép sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Một giáo viên tại Lào Cai hỏi: Được biết, theo quy định mới, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng trong năm 2021. Vậy cụ thể tuổi nghỉ hưu với giáo viên và những người công tác trong ngành giáo dục sẽ được tính ra sao?
Trên thực tế, nguyên nhân gia súc chết rét một phần là do khí hậu lạnh giá khắc nghiệt, nhưng phần lớn là do thói quen thả rông gia súc trong rừng của người dân miền núi.
Nhóm nghiên cứu của PGS Trần Đăng Xuân tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, mới đây đã công bố công trình nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của loài cỏ lau xâm lấn trong lĩnh vực làm đẹp, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.
Bạn đọc hỏi: Công ty có quyền sa thải tôi để tôi không nhận trợ cấp và tiền tết không? Để tránh mất tiền thưởng Tết, người lao động (NLĐ) cần lưu ý những gì?
Ngày 1/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo khoản 2, điều 348, Bộ luật Hình sự.
Bạn đọc hỏi: Có thông tin là theo Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực từ 1/1/2021) thì doanh nghiệp có thể thưởng Tết bằng hiện vật. Vậy doanh nghiệp thưởng Tết bằng hiện vật là đúng quy định hay không? Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết?
Có sự khác biệt giữa hai loại vaccine phòng bệnh COVID-19 đều do Nga sản xuất là Sputnik V và EpiVacCorona. Sputnik V là vaccine vector dựa trên adenovirus còn EpiVacCorona được tạo ra từ 3 phần cấu thành bộ gene của virus SARS-CoV-2.
Bạn đọc hỏi: Bộ Luật Lao động sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Vậy, vấn đề lương tối thiểu sẽ có những thay đổi như thế nào?
Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định bản lương mới của giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đã chính thức có hiệu lực từ ngày 12/12.