Bạn đọc hỏi: Tôi là cán bộ cấp huyện. Sau sắp xếp bộ máy 2 cấp, tôi làm việc tại xã. Vậy, chế độ tiền lương sẽ được thực hiện như thế nào?
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác điều trị COVID-19 gặp nhiều khó khăn, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực điều trị COVID-19 cho các bệnh viện thuộc vùng; tăng cường công tác khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ chuyên môn kịp thời cho các bệnh viện tuyến dưới, trường hợp khó mời Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia hội chẩn.
Bộ Y tế đã có hướng dẫn về các đối tượng phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân (PHCN) trong phòng chống bệnh dịch COVID-19.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn rõ các nhóm ngành nghề được qua chốt kiểm soát dịch bệnh mà không cần phải có giấy đi đường do Công an cấp.
Bạn đọc hỏi: Những biểu hiện nào là dấu hiệu suy hô hấp ở người bệnh COVID-19?
Theo hướng dẫn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên), độ tuổi từ 18 - 65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sẽ được sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ.
Trẻ em là người nước ngoài, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, dưới 18 tuổi muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần những điều kiện gì. Đây cũng là những băn khoăn mà nhiều người đang rất quan tâm.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa về nuôi con bằng sữa mẹ Breastfeeding Medicine, vaccine có thể giúp bảo vệ cả mẹ lẫn con trong đại dịch COVID-19. Đây là một lý do nữa để các thai phụ hoặc các bà mẹ đang cho con bú nên đi tiêm phòng.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra giấy đi đường tại các chốt nội thành căn cứ theo các Công văn số 2796, 2800, 2850/UBND-VX và Thông báo 3261/TB-CATP-PC08 như sau:
Thời điểm này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác đang thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời chiến dịch tiêm chủng đang được tập trung thực hiện tại những tỉnh, thành phố có đông bệnh nhân COVID-19. Một số lo lắng, thắc mắc của người dân xung quanh việc tiêm vaccine mũi 2 đã được ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế giải đáp.
Ngày 25/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 1,3 tỉ người trên thế giới đang bị cao huyết áp, thường do bệnh béo phì gây nên và là “sát thủ thầm lặng” làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thận và đột quỵ.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, để tra cứu thông tin người bệnh COVID-19 đang được điều trị, người thân chỉ cần nhập thông tin của người bệnh tại địa chỉ https://tracuuf0.medinet.org.vn.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị không trực tiếp cấp giấy đi đường mà chỉ được giao in, quản lý việc cấp giấy để xác định lượng giấy được cấp ra, cấp cho đơn vị nào...
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho rằng “cần sử dụng bộ đồ bảo hộ đúng lúc, đúng chỗ”.
Ngày 23/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2750/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
Theo tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, từ nay đến ngày 6/9, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Bộ phận một cửa) tại số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ và số 16 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp.
Kết quả nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 24/8 cho thấy những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.
Trong Quyết định 4038/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, Bộ Y tế đã ban hành danh mục các bệnh nền nếu người dân mắc 1 trong số những bệnh này sẽ có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19.
Lợi dụng “có mối quan hệ”, Lê Thị Kim Dung, 32 tuổi (quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã dẫn 21 người không thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19 đến quận 11, TP Hồ Chí Minh tiêm với giá từ 2 - 4 triệu đồng/người. Hành vi của Dung đang khiến dư luận rất bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.
Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 9296/SGTVT-KT về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Ngày 22/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, hướng dẫn chăm sóc y tế trên địa bàn phường, xã, thị trấn trong thời gian giãn cách xã hội.