Ba trong bốn người mắc ung thư tuyến tụy tử vong trong năm đầu tiên sau khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nỗ lực thay đổi thực trạng này.
Cuối năm 2021, sẽ có hai hành khách du lịch vũ trụ bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu Soyuz MS-20 của Nga và họ sẽ có cơ hội duy nhất được đón năm mới 2022 trên quỹ đạo.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami mới đây cho biết các nhà khoa học Iran đã sáng chế một thiết bị tối tân có thể phát hiện người nhiễm virus Corona từ xa mà không cần xét nghiệm máu.
Ngày 17/4, hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và một phi hành gia người Nga đã trở về Trái Đất an toàn sau khi rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tuy nhiên, hành trình trở về lần này của họ thật đặc biệt trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang “bủa vây” Trái Đất.
Một nhóm chuyên gia Liban đã sáng chế 2 robot hỗ trợ quá trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và giảm nguy cơ lây nhiễm virus cho các y bác sĩ.
Các nhà nghiên cứu Singapore mới đây đã phát minh ra một robot khử trùng với cánh tay có thể chuyển động giống con người, giúp giảm tải công việc cho các nhân viên lau dọn trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dịch vụ robot giao hàng của công ty Starship Technologies đã “nở rộ” tại hàng chục thành phố trên thế giới nhằm phục vụ người tiêu dùng ở nhà do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giúp thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh cho cả người mua hàng và nhân viên giao hàng.
Ngày 15/4, các nhà khoa học Iran đã giới thiệu một thiết bị thông minh có khả năng phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 từ khoảng cách 100 mét.
Một nhóm kỹ sư ở bang Maryland, Mỹ đang tìm cách biến máy hút sữa của các bà mẹ thành máy thở - thiết bị quan trọng có ý nghĩa sống còn với bệnh nhân COVID-19 nặng.
Máy bay không người lái đã trở thành một thứ "vũ khí" vô cùng hữu ích trong cuộc chiến chống COVID-19. Mới đây, một công ty Canada tuyên bố họ sẽ cho ra đời một loại máy bay không người lái có thể phát hiện người có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều giảng viên, tổ chức đoàn thể xã hội ở tỉnh Phú Yên đã có những sáng kiến hữu ích nhằm chung tay cùng cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, các nhà khoa học thuộc Trung tâm quản lý các Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu Y tế Dr. Carlos Malbrán (ANLIS) của Argentina vừa thông báo việc giải mã thành công trình tự các bộ gien hoàn chỉnh của mẫu virus thu được từ 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại nước này.
Cùng thuộc nhóm virus Corona gây Hội chứng suy hô hấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) nhưng SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lại có điểm khác.
Từng bị định kiến là "những kẻ cắp việc làm", song giờ đây robot đang trở thành "cánh tay" đắc lực trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhờ tính năng nổi trội của nó, như khả năng chống phơi nhiễm, tốc độ xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cơ quan Giám sát khí quyển Copernicus thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết Châu Âu vừa phát hiện một lỗ thủng hiếm gặp ở tầng ozone phía trên Bắc Cực.
Các nhà khoa học Anh đã phát minh ra một loại khăn che kín cả mũi và miệng có thể chống được virus SARS-CoV-2 nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch COVID-19.
Tập đoàn sản xuất linh kiện máy bay Aero Engine của Trung Quốc (AECC) ngày 7/4 thông báo các nhà nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu Hàng không của AECC đã phát triển thành công một loại khẩu trang mới có màng lọc chính được làm từ graphene.
Các nhà khoa học cho biết tính năng của loại khẩu trang này còn vượt trội hơn khẩu trang N95 khi có thể loại bỏ các virus có đường kính chưa đầy 1 micromet.
Theo các nhà địa chấn học, tiếng ồn địa chấn đã giảm nhiều do hoạt động của con người bị hạn chế trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, điều này có thể đem lại nhiều hữu ích cho các nhà nghiên cứu.
Ngày 5/4, người phát ngôn Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cơ quan này đã bắt đầu tiến hành các xét nghiệm máu nhằm giúp xác định người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng do khả năng miễn dịch của cơ thể đối với loại virus này.
Tạp chí khoa học Nature cho biết xét nghiệm mẫu nước thải có thể sẽ cho ra các dữ liệu cảnh báo sớm nếu virus SARS-CoV-2 quay trở lại.