Ba trong bốn người mắc ung thư tuyến tụy tử vong trong năm đầu tiên sau khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nỗ lực thay đổi thực trạng này.
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, các dịch vụ dựa trên robot và hệ thống tự động có cơ hội "nở rộ".
Nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định giãn cách xã hội, một quán cà phê tại thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đã sử dụng những con robot pha cà phê để phục vụ khách hàng.
Đánh giá của giới khoa học Nga cho biết protein từ sữa mẹ có thể giúp ngăn ngừa COVID-19.
Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 26/5 thông báo các nhà nghiên cứu nước này đã tìm ra một phương pháp mới giúp phát hiện rò rỉ đường ống ngầm chính xác hơn.
Một nhóm các công ty công nghệ của Mỹ đang nghiên cứu, phát triển một miếng dán trên da có thể theo dõi mức tăng nhiệt độ cơ thể - một trong những dấu hiệu có thể là triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Không chỉ được sử dụng làm vật liệu xây dựng, nước tiểu của các phi hành gia còn được tái chế thành nước uống, trồng cây lương thực trên Mặt Trăng.
Kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí học thuật về Các bệnh truyền nhiễm (The Journal of Infectious Diseases) cho thấy ánh nắng Mặt Trời có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nhóm các nhà khoa học Mỹ tin rằng kỹ thuật “điều chỉnh thần kinh” ở khỉ sau khi được nghiên cứu và phát triển thêm, có thể áp dụng để điều trị chứng rối loạn não và cai nghiện ma túy ở người.
Nhiều vòng xoắn ốc khí và bụi xoay quanh một ngôi sao trẻ là những tín hiệu cho thấy một hành tinh con đang chào đời.
Một loại robot mới có thể đảm nhiệm tốt công việc chăm sóc cây trồng và chăn nuôi gia súc trong những nông trại trên những sườn núi mấp mô tại New Zealand.
Các nhà nghiên cứu y tế ở bang Victoria, Australia, đã sử dụng kỹ thuật giải trình tự gene để truy tìm nguồn gốc của gần 1.000 trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bang này, qua đó xác định du thuyền, cơ sở y tế và các địa điểm đông người là nơi lây nhiễm chủ yếu.
Trong bối cảnh các loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đẩy nhanh phát triển, các nhà khoa học đang có được cái nhìn đầu tiên về các dữ liệu cho thấy các loại vaccine khác nhau sẽ mang lại hiệu quả ra sao. Tuy nhiên đến nay, bức tranh vẫn khá mù mờ.
Trong bối cảnh tốc độ lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chậm lại, nhiều nước bắt đầu dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội được áp đặt để phòng dịch.
Ngày 21/5, Nhật Bản đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Kounotori 9 trong sứ mệnh cuối cùng chở hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Các nhà ga tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ được phủ sóng 5G trong năm nay, trước khi Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào tháng 11.
Ngày 20/5, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nhằm điều chế hỗn dịch nano bạc ứng dụng sản xuất gel rửa tay khô, dựa trên Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đối với sáng chế “Chế phẩm rửa tay diệt khuẩn dạng gel và Quy trình chế tạo sản phẩm này” của Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP.
Các nhà nghiên cứu Israel vừa phát triển một chất khử trùng thông minh và có tác dụng lâu dài đối với virus SARS-CoV-2, theo đó phá vỡ cơ chế lây nhiễm của loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này.
Các nhà máy năng lượng hạt nhân có thể được xây dựng nhanh hơn với chi phí thấp hơn với lõi lò phản ứng hạt nhân in 3D được phát triển tại Mỹ.
Canada đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với loại vaccine phòng COVID-19 có tên Ad5-nCoV. Đây là sản phẩm phối hợp với một công ty sinh học của Trung Quốc phát triển.
Các nhà khoa học tại bang Texas (Mỹ) đã có bước đột phá lớn trong khôi phục “thị lực” cho những người khiếm thị.