Vĩnh Long quyết tâm trở về trạng thái bình thường mới

Thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với quyết tâm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, từng bước trở lại trạng thái bình thường mới.

Chú thích ảnh
Lực lượng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Long kiểm tra việc lưu thông của người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Đến nay, tỉnh đã từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, số ca mắc mới trong cộng đồng đang giảm dần. Toàn tỉnh có 20 xã, phường, thị trấn không có ca mắc COVID-19, có 45/107 xã, phường, thị trấn và 696/752 ấp, khóm, khu đã qua 14 ngày không có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh

Tỉnh Vĩnh Long đã bước vào đợt giãn cách xã hội lần thứ tư theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Hơn 40 ngày qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tăng cường quản lý người đi về từ vùng dịch, thành lập các “tổ đi chợ thay” trên phạm vi toàn tỉnh để giúp người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, tăng cường xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ dịch bệnh… Những giải pháp quyết liệt đã và đang giúp tỉnh từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tại huyện Mang Thít, nhờ thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và sự ý thức chấp hành của người dân, đến nay địa phương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Huyện đã trải qua 15 ngày liên tiếp không có phát sinh ca F0 mới trong cộng đồng; có 12/12 xã, thị trấn đã qua 14 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng với 59 ấp/khóm không có ca mắc COVID-19 và 26 ấp/khóm có ca mắc COVID-19 đã qua 14 ngày. Toàn huyện có 10 xã và 77 ấp “vùng xanh”, 1 xã và 6 ấp “vùng vàng” và 1 xã và 2 ấp “vùng đỏ”. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mang Thít tự đánh giá huyện thuộc mức độ nguy cơ cao.

Bí thư Huyện ủy Mang Thít Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch để nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mới trước ngày 31/8. Song song đó, huyện triển khai kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” theo hướng “xanh” đến đâu sẽ bảo vệ đến đó; giao ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cùng chính quyền định hướng công tác phòng, chống dịch, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân thực hiện quyền tự chủ, tự quản trong phòng, chống dịch và bảo vệ “vùng xanh”. Huyện cũng tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, chủ động xét nghiệm tầm soát những trường hợp có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng để bảo vệ thành quả chống dịch.

Là địa bàn tiếp giáp nhiều tỉnh, thành đang có ca bệnh trong cộng đồng, thị xã Bình Minh đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, có 30 ca đã điều trị khỏi. Những ngày qua, địa phương tập trung thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng để tìm F0 và tiến hành khoanh vùng, dập dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh Nguyễn Thanh Cần cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh thông qua 3 đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, trong đó chủ yếu là xét nghiệm mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR để có kết quả chính xác. Qua xét nghiệm đã phát hiện 12 trường hợp F0, đưa đi cách ly, điều trị và khoanh vùng triển khai ngay công tác dập dịch. Đến ngày 28/8, thị xã xác định có 4/8 xã, phường với 49/53 ấp, khóm không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong 14 ngày. Hiện nay, thị xã Bình Minh tiếp tục xét nghiệm lần thứ 4 cho người dân để rà soát các trường hợp nguy cơ.

Tính đến ngày 28/8, toàn tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 2.158 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.554 ca được điều trị khỏi, 570 ca đang được điều trị và 34 trường hợp đã tử vong. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Vĩnh Long có xu hướng giảm. Cụ thể, trước ngày 16/8, trung bình mỗi ngày Vĩnh Long ghi nhận khoảng 66 ca mắc mới; từ ngày 16/8 đến ngày 23/8, trung bình mỗi ngày ghi nhận 49 ca mắc mới; từ ngày 24/8 - 28/8, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận khoảng 10 ca. Đáng lưu ý, ngày 25/8 chỉ ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 - đây là số ca mắc trong ngày thấp nhất được ghi nhận trong 40 ngày kể từ khi tỉnh thực hiện giãn cách xã hội đến nay.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, đến thời điểm hiện nay, tỉnh cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Việc xét nghiệm diện rộng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp tỉnh Vĩnh Long từng bước kiểm soát dịch bệnh, góp phần giúp các địa phương cắt đứt nhanh các chuỗi lây nhiễm. Qua thực hiện xét nghiệm diện rộng, tỉnh phát hiện 176 trường hợp F0 đưa đi điều trị, truy vết các trường hợp F1, F2 để tiến hành khoanh vùng, dập dịch, dần thu hẹp các “vùng đỏ”, chuyển hóa “vùng cam” thành “vùng vàng” và “vùng vàng” thành “vùng xanh”.

Quyết tâm “về đích” bình thường mới

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân thành phố Vĩnh Long.

Qua hơn 40 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Vĩnh Long cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 giảm, một số địa phương từng bước khống chế số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Để đảm bảo cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch thêm 10 ngày theo Chỉ thị 16 (từ ngày 26/8 đến ngày 04/9/2021) trên phạm vi toàn tỉnh, nỗ lực sau thời gian giãn cách lần này sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, các chốt kiểm soát trong việc quản lý chặt người từ vùng dịch về, tiếp tục thực hiện quy định người dân không ra đường vào khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau.

Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó Trưởng Công an thành phố Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố phân công, bố trí lực lượng duy trì 5 tổ kiểm soát và 9 tổ tuần tra lưu động khép kín địa bàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng vừa kiểm tra vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân, cộng đồng.

Với tâm thế quyết tâm cao hơn để đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang chủ động truy vết tìm F0 để cắt đứt nguồn lây, tăng cường kiểm soát, dập dịch đối với những vùng nguy cơ cao, thiết lập và bảo vệ các "vùng xanh”  để khống chế dịch bệnh.  

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Đặng Văn Chính cho biết, những ngày qua, các lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Long đã tập trung chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cho hơn 36.000 hộ dân với trên 110.000 nhân khẩu nhằm kịp thời phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong chiến dịch này, đối tượng được mở rộng bao gồm người dân và công nhân thường trú, tạm trú trên địa bàn, người lao động tự do đang tạm trú địa bàn, người vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố... để không bỏ sót các F0. Song song đó, thành phố Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền, cung cấp tin tức để kêu gọi người dân chung sức, chung lòng cùng giữ “vùng xanh”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức cá nhân trên địa bàn đồng hành hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, các “tổ đi chợ thay” tích cực hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm ở nhà cùng thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh Nguyễn Thanh Cần, nhằm kiểm soát và không để lây lan dịch bệnh tại các “vùng xanh”, thị xã đã thành lập hơn 60 chốt bảo vệ trực 24/24 giờ. Việc thành lập các chốt thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ của người dân để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại các khu vực này, việc giám sát người dân ra vào được thực hiện nghiêm túc, ghi chép vào sổ để theo dõi, kiểm soát chặt các trường hợp đến từ vùng dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Để đảm bảo an toàn tại các khu vực này, thị xã cũng xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc định kỳ nhằm kịp thời phát hiện và cắt đứt các nguồn lây dịch bệnh.

Đại diện chốt bảo vệ “vùng xanh” khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Phạm Tấn Sĩ cho biết, các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân trong khu vực hiểu và chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử chung trong cộng đồng “vùng  xanh”, yêu cầu người dân tuân thủ thông điệp 5K, tuyệt đối không cho người lạ ra vào, người địa phương ra vào “vùng xanh” phải có lý do chính đáng và có ghi chép, theo dõi nơi đến, thời gian rõ ràng. Đối với hàng hóa, các lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ vận chuyển đến người dân, các “tổ đi chợ thay” hỗ trợ dân mua sắm hàng hóa thiết yếu. Ngoài ra, đối với các hộ sống bằng nghề buôn bán vé số, làm thuê, địa phương cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm để yên tâm ở tại nhà, hạn chế ra ngoài trong thời gian giãn cách. “Qua vận động, người dân rất đồng tình với việc thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19. Bà con có trách nhiệm hơn, tham gia cùng với chính quyền thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, vừa để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và mọi người xung quanh”- ông Phạm Tấn Sĩ nói.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhận định, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng tuyến đầu chống dịch và sự tham gia tích cực của người dân đã góp phần làm cho “màu xanh” trên bản đồ COVID-19 của tỉnh đang ngày càng mở rộng dần, các khu vực “vùng đỏ”, “vùng cam” và “vùng vàng” từng bước được thu hẹp. Tỉnh đang quyết liệt hơn nữa, cố gắng dập dịch trong thời gian giãn cách. Các cấp, các ngành tận dụng triệt để thời gian này để tiếp tục xét nghiệm diện rộng kịp thời phát hiện F0, “làm sạch” địa bàn, giữ vững và mở rộng các “vùng xanh” để sớm trở lại trạng thái bình thường mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Vĩnh Long hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
Vĩnh Long hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên cho biết, tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN