Tại xã Thạnh Hải, đoàn khảo sát Khu du lịch Cồn Bửng - điểm đến quan trọng của địa phương, kết nối với Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Theo đó, tuyến đường ĐX.03 thuộc khu du lịch dài 8,9 km là trục giao thông chính phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách nhưng đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động du lịch. Thời gian qua, địa phương đã đầu tư gần 964 triệu đồng để sửa chữa một số hạng mục. Địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước và vỉa hè nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.
Đoàn công tác khảo sát thực tế sạt lở khu vực bờ biển tại xã Thạnh Hải. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN.
Dịp này, đoàn công tác khảo sát thực tế dọc tuyến ven biển khu vực này để đánh giá hiện trạng hạ tầng, tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế biển và các điều kiện phục vụ đời sống người dân. Do nằm trong khu vực tiếp giáp Biển Đông, tuyến bờ biển của địa phương thường xuyên chịu tác động của sóng, gió và triều cường, dẫn đến tình trạng sạt lở tại một số vị trí, ảnh hưởng đến đất sản xuất và nhà ở của người dân.
Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể khoảng 130km tuyến bờ biển trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch hạ tầng giao thông và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng đề án tổng thể phải được thực hiện trên cơ sở khảo sát thực tế từng đoạn bờ biển để lựa chọn các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ hạ tầng, sản xuất và đời sống người dân.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu các khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và kinh tế biển, gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Đoàn công tác khảo sát thực tế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống tại xã Chợ Lách. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN.
Khảo sát mô hình sản xuất cây giống tại xã Chợ Lách, đoàn đã làm việc với Công ty TNHH Công nghệ sinh học ViGen - đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô in-vitro trong môi trường vô trùng khép kín để nhân giống cây trồng chất lượng cao, nổi bật là các giống mai vàng, dừa và cây kiểng lá. Sản xuất cây giống và hoa kiểng thời gian qua được xác định là ngành hàng có lợi thế và giá trị kinh tế cao của tỉnh.
Đến năm 2025, diện tích ươm giống cây lâu năm và hoa kiểng của tỉnh đạt khoảng 3.497 ha, với khoảng 8.155 hộ tham gia sản xuất. Tỉnh Vĩnh Long định hướng xây dựng các vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng quy mô lớn gắn với tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước và từng bước hướng đến xuất khẩu.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đánh giá cao việc Công ty TNHH Công nghệ sinh học ViGen mạnh dạn đầu tư công nghệ nuôi cấy mô hiện đại trong sản xuất cây giống chất lượng cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các loại giống cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu sản xuất của địa phương; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tăng cường liên kết với các hợp tác xã trong sản xuất, cung ứng giống cây trồng.
Song song đó, các sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Đoàn công tác khảo sát thực tế tuyến Kè sông Cổ Chiên đoạn qua phường Tân Ngãi (Vĩnh Long). Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN.
Cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát thực trạng sụt lún bờ kè sông Cổ Chiên, đoạn qua phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Tuyến kè sông Cổ Chiên qua phường Tân Ngãi có chiều dài hơn 3 km, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Qua khảo sát, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng lún cục bộ, bong tróc gạch lát, nghiêng vỉa hè và hư hỏng hệ thống chiếu sáng. Tổng chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 1km, kèm theo đó hệ thống đèn chiếu sáng bị gián đoạn trên đoạn dài khoảng 800m.
Theo đánh giá của địa phương, nguyên nhân chủ yếu do công trình đã được khai thác hơn 10 năm nhưng công tác duy tu, sửa chữa chưa được thực hiện thường xuyên, đồng thời công trình còn chịu tác động của mưa lớn, triều cường, biến đổi khí hậu và quá trình sử dụng của người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát toàn tuyến kè để đánh giá hiện trạng, xác định các vị trí hư hỏng, sụt lún và đề xuất phương án khắc phục kịp thời. Các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kè bảo vệ bờ sông gắn với chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng sạt lở.
Cùng đó, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế đêm dọc tuyến bờ kè sông Tiền nhằm khai thác hiệu quả không gian ven sông, tạo động lực phát triển dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.