Tuyên Quang: Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh điều chỉnh một số biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ 12 giờ ngày 12/11/2021.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi vào địa phận tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Cụ thể, tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động 5 chốt kiểm soát dịch liên ngành (tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh). Về điều kiện đi qua các chốt kiểm soát dịch, đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp - cấp độ 1 (vùng xanh) và nguy cơ trung bình - cấp độ 2 (vùng vàng) thực hiện khai báo y tế, không bắt buộc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
 
Đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao - cấp độ 3 (vùng cam) và nguy cơ rất cao - cấp độ 4 (vùng đỏ) thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong thời hạn 72 giờ.
 
Trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát dịch, kể cả khi đã có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.
 
Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý địa bàn ở cơ sở bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ người đi, đến, về địa phương từ các vùng có dịch, vùng có nguy cơ, người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh; phát huy vai trò các tổ giám sát COVID cộng đồng để phát hiện ngay, yêu cầu khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, đúng quy định; kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.
 
Số lượt người được tiêm vaccine tính đến ngày 12/11 tại tỉnh Tuyên Quang là 472.781 người, trong đó tiêm đủ 2 mũi là 60.805 người (đạt 11,1%), số lượt người tiêm mũi 1 là  411.976 người.

Vũ Quang  (TTXVN)
Chủ động, nhất quán, có lộ trình để phục hồi và phát triển KT-XH sau dịch COVID-19     
Chủ động, nhất quán, có lộ trình để phục hồi và phát triển KT-XH sau dịch COVID-19     

Sáng 12/11, Quốc hội bước sang buổi làm việc cuối cùng thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN