Triều cường uy hiếp khu dân cư ven biển Phú Yên

Do ảnh hưởng của mưa lớn và gió Đông Bắc trên biển trong nhiều ngày qua, tại vùng biển Phú Yên có gió mạnh, sóng lớn và triều cường dâng cao đã uy hiếp một số khu dân cư nằm sát biển.

Chú thích ảnh
UBND huyện Tuy An huy động hơn 100 người giúp người dân chằng chống nhà cửa, đắp bao cát ngăn sạt lở do triều cường gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 7/1, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân chằng chống các điểm sạt lở, hạn chế triều cường xâm thực nhà dân.

Nhiều hộ dân ở thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An) vô cùng lo lắng vì từ đêm 6/1 đến nay, sóng lớn xuất hiện liên tục trên biển, nước biển dâng cao xâm thực vào đất liền.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân thôn Mỹ Quang Nam cho biết, gia đình có căn nhà nằm sát biển với chiều rộng 15m và khoảng sân trước nhà sâu 7m, nhưng triều cường đã ăn sâu vào gần hết sân. Từ đêm 6/1, chị rất lo lắng khi ngôi nhà có thể bị đánh sập do triều cường.

Nhiều hộ khác ở thôn Mỹ Quang Nam cũng cho biết, sóng lớn kết hợp triều cường ăn sâu vào đất liền từ đêm 6/1 đến sáng 7/1 khiến nhiều công trình sân, hiên nhà, mái che, tường rào, tường nhà… bị hư hại. Những năm trước, nơi đây cũng bị triều cường, sóng lớn gây thiệt hại, nhưng năm nay thiệt hại nặng nhất. Nhiều công trình kiên cố, nằm sâu trong đất liền có nguy cơ bị sóng biển và triều cường gây hư hại hoàn toàn.

Ghi nhận trong chiều 7/1, trên vùng biển Phú Yên vẫn tiếp tục có sóng lớn, biển động mạnh. Tại huyện Tuy An đã có ít nhất 2 khu dân cư bị uy hiếp bởi triều cường, nặng nhất là thôn Mỹ Quang Nam với gần 10 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà dân nằm sát biển có tài sản bị thiệt hại do triều cường gây ra.

Chú thích ảnh
Triều cường xâm thực sát vào nhà dân tại thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An). Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình trên, trong ngày 7/1, UBND xã An Chấn (huyện Tuy An) đã huy động dân quân địa phương cùng với lực lượng lực Quân sự huyện Tuy An, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên đến giúp người dân chằng chống nhà cửa, đắp khoảng 300 bao cát chắn sóng, ngăn triều cường xâm thực, ăn sâu vào đất liền, phá hủy công trình nhà ở.

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Chấn, hiện lực lượng của xã, huyện và tỉnh đang tạm thời giúp người dân giữ an toàn các vị trí dễ bị sạt lở, hư hại do sóng lớn và triều cường xâm thực. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương kiến nghị cấp trên hỗ trợ đầu tư xây dựng bờ kè tại thôn Mỹ Quang Nam và các xã ven biển ở khu vực thường xuyên bị triều cường xâm thực nhưng chưa có bờ kè chắn sóng.

Trước đó, tháng 11/2022, sóng lớn và triều cường cũng đã xâm thực vào các khu dân cư ven biển tại huyện Tuy An gây hư hại nhiều công trình nhà ở, hạ tầng giao thông. UBND huyện Tuy An đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên đầu tư 983m kè biển còn lại của hai thôn Mỹ Quang Nam và Mỹ Quang Bắc (xã An Chấn), đồng thời xây dựng mới 120m kè biển ở thôn Giai Sơn (xã An Mỹ) đang có nguy cơ bị xâm thực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tường Quân (TTXVN)
Từ ngày 24 - 26/12, ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao
Từ ngày 24 - 26/12, ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 24 và ngày 25/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4,5m, biển động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN