TP Hồ Chí Minh: Triều cường vượt báo động III, hàng loạt tuyến đường ngập sâu

Chiều 8/11, triều cường dâng cao vượt mức báo động III đã khiến hàng loạt tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh bị ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Người dân, học sinh phải bì bõm lội nước về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 8/11 là 1,69m, cao hơn báo động III. Thời gian xuất hiện đỉnh triều buổi sáng từ 4 - 6 giờ và chiều từ 17 - 19 giờ.

Chú thích ảnh
Hàng loạt tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường dâng cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 16 giờ cùng ngày, mực nước từ các kênh rạch bắt đầu dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Quận 7, Quận 5 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh bị ngập nặng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) chìm trong biển nước.
Chú thích ảnh
Học sinh lội qua điểm ngập trên đường Cao Thị Chính để về nhà.

Các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Cao Thị Chính, Gò Ô Môi (Quận 7) cùng nhiều tuyến hẻm đã bị ngập sâu. Thời điểm triều cường trùng với giờ người dân đi làm về nên lượng phương tiện khá đông, di chuyển khó khăn qua đoạn ngập. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Gò Ô Môi, Cao Thị Chính và hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7). Theo đó, nhiều đoạn ngập sâu 50cm khiến nhiều xe chết máy, người dân và học sinh bì bõm lội nước để về nhà. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Cao Thị Chính (Quận 7) ngập sâu trong biển nước.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, buôn bán trên đường Gò Ô Môi chia sẻ: “Khu vực này thường xuyên bị ngập mỗi khi triều cường. Buổi sáng và chiều đều ngập, mỗi lần ngập là kéo dài vài tiếng mới rút khiến việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm”.

Chú thích ảnh
Nhiều xe chết máy khi qua điểm ngập trên đường Gò Ô Môi (Quận 7).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước triều cường dâng cao trên đường Gò Ô Môi khiến việc kinh doanh, buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân, mỗi đợt triều cường đều khiến cuộc sống đảo lộn, học sinh đi học, phụ huynh đi làm đều rất bất tiện. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) chìm sâu trong biển nước.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường tại Nam Bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết tháng 1/2023, mỗi tháng 2 đợt, tương đương còn 6 đợt triều cường. Trong 6 đợt triều cường này, riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 11, 12/2022 và tháng 1/2023, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ trên 4m. Trường hợp triều cường trùng với thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh sẽ làm gia tăng ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển và cửa sông khu vực ven biển Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7) bị ngập do triều cường dâng cao.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Triều cường vượt mức báo động 3, nhiều tuyến đường ngập sâu
TP Hồ Chí Minh: Triều cường vượt mức báo động 3, nhiều tuyến đường ngập sâu

Chiều 26/10, nhiều khu vực trũng, thấp và ven sông ở Thành phố Hồ Chí Minh lại bị ngập úng do đỉnh triều cường đạt mức hơn 1,73m, tiếp tục vượt mức báo động III ngày thứ 2 liên tiếp. Nhiều người dân phải bì bõm lội nước về nhà; giao thông trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN